Đừng so sánh Hữu Thắng với Kiatisak

Nguyên do bóng đá Thái Lan đã có những nền tảng nhất định và việc Kiatisak ngồi vào ghế HLV trưởng chỉ là đặt dấu chấm trên đầu chữ i chứ không phải Kiatisak làm tất tần tật như Hữu Thắng sẽ phải làm.

Kiatisak có một dàn trợ lý người Đức giúp anh hoàn thiện khâu thể lực với các cầu thủ của mình và những CLB cũng giúp anh thực hiện phần giáo án ấy ở chính CLB của các cầu thủ. Sự hợp tác để Kiatisak có một đội tuyển mạnh là toàn bộ bóng đá Thái Lan vận hành trên lộ trình mà bóng đá Thái Lan đã định sẵn.

Với HLV Hữu Thắng thì thực chất chỉ là người thế vai ông Miura làm tiếp phần còn lại hướng đến AFF Cup và SEA Games 2017 chứ không phải là một lộ trình dài như bóng đá Thái Lan với HLV Kiatisak.

Nếu HLV Kiatisak may mắn hơn Hữu Thắng ở chỗ những cầu thủ U-19 của Thái Lan từng tham dự Thai-League nên có nhiều kinh nghiệm khi tham gia thành phần U-22 đá SEA Games 2017 thì đội U-19 Việt Nam không có cầu thủ nào được cọ xát tại V-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm