Đường băng 60 độ, nhân viên sân bay Nội Bài căng mình dưới nắng nóng

(PLO)-  Giữa cao điểm nắng nóng khu vực đường băng và sân đỗ ở sân bay Nội Bài ghi nhận mức nhiệt lên đến 60 độ C.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày này, miền Bắc tiếp tục bước vào một đợt nắng nóng gay gắt. Độ ẩm không khí thấp kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tại khu bay sân bay Nội Bài, nơi có nền bê tông hấp thụ nhiệt trên diện rộng cùng với hoạt động nhộn nhịp từ máy bay và các phương tiện phục vụ mặt đất trong mùa cao điểm bay mùa hè khiến nhiệt độ trên sân đỗ máy bay ở sân bay Nội Bài thường cao hơn các khu vực khác.

Nhiệt độ ghi nhận khu vực đỗ máy bay ở Nội Bài vào hôm nay.

Nhiệt độ ghi nhận khu vực đỗ máy bay ở Nội Bài vào hôm nay.

Tại sân đỗ máy bay vào lúc 13 giờ 30, ngày 26-7, ghi nhận nhiệt độ bề mặt đường băng, sân đỗ lên tới 60 độ C. Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều vị trí lao động của sân bay Nội Bài cũng như các đơn vị phục vụ mặt đất phải nỗ lực hơn bình thường để vừa đảm bảo sức khỏe, duy trì kỷ luật, chất lượng công việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi hoạt động bay.

Nắng nóng không làm giảm nhiệt huyết của người lao động khi chứng kiến sự hồi sinh của sân bay Nội Bài. Sự “bùng nổ” đầy ngoạn mục của các chuyến bay quốc nội tại Nội Bài, đặc biệt vào dịp cao điểm hè 2022 được ghi nhận bắt đầu từ đầu tháng 6, dự kiến kéo dài đến trung tuần tháng 8-2022.

Cụ thể, chỉ tính riêng tháng 7, sản lượng vận chuyển qua Nội Bài tiếp tục duy trì ở mức cao với trung bình mỗi ngày lên tới 607 lượt chuyến bay (477 lượt chuyến nội địa, 130 lượt chuyến quốc tế) và hơn 97 ngàn lượt khách (84,4 ngàn lượt khách nội địa, 12,9 ngàn lượt khách quốc tế).

Lượng khách tăng trong dịp hè khiến nhiều nhân viên hàng không phải căng mình để phục vụ các chuyến bay.

Lượng khách tăng trong dịp hè khiến nhiều nhân viên hàng không phải căng mình để phục vụ các chuyến bay.

Ngày cao nhất trong tháng 7 sản lượng tại Nội Bài đạt tới 636 lượt chuyến và hơn 105 ngàn lượt khách. Với công suất thiết kế của Nhà ga hành khách T1 là 15 triệu khách/năm, nếu chia trung bình cho 365 ngày thì công suất phục vụ tương đương 41 ngàn lượt khách/ngày.

"Như vậy sản lượng hiện tại đã tăng hơn gấp đôi công suất của nhà ga hành khách quốc nội. Có thể khẳng định rằng mọi mắt xích trong dây chuyền phục vụ đã và đang nỗ lực tối đa, đảm bảo tối ưu trong công tác phục vụ hành khách tại tất cả các khâu”- Ông Tô Tử Hà, Giám đốc sân bay Nội Bài chia sẻ.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận tại sân bay Nội Bài.

Đội môi trường khu bay đang làm việc dưới cái nóng 60 độ C.

Đội môi trường khu bay đang làm việc dưới cái nóng 60 độ C.

Dưới cái nắng hè oi ả, cảnh nhân viên sân bay Nội Bài vẫn miệt mài thực hiện việc bảo trì để phục vụ tốt nhất cho các chuyến bay.
Dưới cái nắng hè oi ả, cảnh nhân viên sân bay Nội Bài vẫn miệt mài thực hiện việc bảo trì để phục vụ tốt nhất cho các chuyến bay.
Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay… nỗ lực và cần mẫn làm việc bất chấp mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết để tạo nên các mắt xích gắn kết chặt chẽ cùng phục vụ bay an toàn tuyệt đối.

Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay… nỗ lực và cần mẫn làm việc bất chấp mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết để tạo nên các mắt xích gắn kết chặt chẽ cùng phục vụ bay an toàn tuyệt đối.

Nhân viên an ninh sân bay cũng phải căng mình để điều tiết các phương tiện giao thông.
Nhân viên an ninh sân bay cũng phải căng mình để điều tiết các phương tiện giao thông.
Nụ cười của nhân viên hàng không khi hoàn thành công việc ở sân bay để trở về bên gia đình.

Nụ cười của nhân viên hàng không khi hoàn thành công việc ở sân bay để trở về bên gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm