Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê: Bổ sung tiền hỗ trợ cho dân

(PLO)- Huyện “bỏ quên” chi phí hỗ trợ 217 hộ dân trong dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê khiến người dân mỏi mòn khiếu kiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Rmah H’Bé Nét, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho biết ngày 8-3, Bộ GTVT đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, nâng tổng mức đầu tư lên 276 tỉ đồng. Theo đó, hơn 26,1 tỉ đồng được bổ sung thêm sẽ dùng để chi trả cho 217 hộ dân thuộc diện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị ảnh hưởng trong dự án.

Lỗi của huyện, người dân mất năm năm đi đòi quyền lợi

Ông Nguyễn Anh Tú (ngụ tổ dân phố 9, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) cho biết ông đã mất năm năm đi đòi quyền lợi cho mình và hơn 200 hộ dân khác. Ở cấp tỉnh, mỗi năm ông đến trụ sở tiếp dân hơn 10 lần, ông còn ra tận Văn phòng Quốc hội để khiếu nại.

“Tôi đã đi rất nhiều lần, bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, công sức. Nhiều lúc đi hoài không được cũng nản nhưng vì quyền lợi của mọi người nên phải đi để mong được hỗ trợ theo quy định” - ông Tú nói.

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện kiểm kê, đề xuất bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trong dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê. Trong đó, làm rõ dấu hiệu vi phạm của các ông Nguyễn Hồng Linh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Chư Sê nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2016-2021 (hiện là phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai); ông Nguyễn Hữu Tâm, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, nguyên Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Chư Sê.

Theo ông Tú, gia đình ông vẫn còn hơn 200 triệu đồng chưa được chi trả. Trong đợt tiếp dân mới đây, lãnh đạo tỉnh Gia Lai có trả lời rõ là tiền của người dân bị ảnh hưởng trong dự án sẽ được chi trả nhưng do vướng một số quy trình, thủ tục nên còn chậm và mong người dân yên tâm, chờ thêm một thời gian.

Cũng chung tình cảnh với ông Tú, ông Nguyễn Công Cúc (66 tuổi, tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê) cho biết đã nghe tin về việc điều chỉnh chủ trương dự án, trong đó có nội dung thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho dân nên rất mừng. Theo ông Cúc, nhiều năm qua ông đã cùng các hộ dân làm đơn, kiến nghị lên nhiều cơ quan nhưng vẫn không có kết quả. Hiện người dân chỉ mong sớm được chi trả tiền hỗ trợ để ổn định cuộc sống.

Từ năm 2022, trước nhiều ý kiến của cử tri, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổng hợp gửi Văn phòng Chính phủ, Quốc hội. Qua đó, đề nghị bố trí vốn hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 217 hộ dân, chấm dứt việc khiếu kiện đông người, kéo dài, tiềm ẩn mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau đó, Bộ GTVT có văn bản trả lời, việc áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng chưa đúng với quy định dẫn đến phải bổ sung kinh phí là lỗi của UBND huyện Chư Sê. Nguồn kinh phí trung hạn của bộ rất hạn hẹp nên không có khả năng bố trí.

Đường Hồ Chí Minh .jpg
Dự án đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhưng đến nay 217 hộ dân vẫn chưa được hỗ trợ chi phí. Ảnh: LÊ KIẾN

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vào cuộc

Theo bà Rmah H’Bé Nét, thủ tục, hồ sơ liên quan đến chi phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm của người dân bị ảnh hưởng đã hoàn tất, gửi chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 6.

Về sai sót, trách nhiệm để 217 hộ dân không được nhận chi phí hỗ trợ của dự án hiện đang được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy kiểm tra, chưa có kết luận.

Liên quan đến dự án này, năm 2023, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Chư Sê làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót trong việc thực hiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người dân. Kết quả gửi về Sở KH&ĐT tỉnh tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh xử lý. Tuy nhiên, UBND huyện Chư Sê làm báo cáo không đầy đủ. Ngay sau đó, Sở KH&ĐT có văn bản gửi UBND tỉnh nêu rõ: “Nhận thấy UBND huyện Chư Sê chưa thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu của UBND tỉnh”.

Trước đó, tháng 6-2020, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai đã ban hành Kết luận 80 với nội dung phát hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê có nhiều tồn tại; việc áp dụng thiếu chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp. Sự việc gây ảnh hưởng đến người dân, dẫn đến việc có nhiều kiến nghị, phản ánh.

Sau đó, UBND huyện Chư Sê kiểm tra, rà soát việc hỗ trợ cho 274 hộ dân phát hiện có 217 hộ dân (tại xã Ia Pal, thị trấn Chư Sê) thuộc diện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, tổng kinh phí cần hỗ trợ hơn 26,1 tỉ đồng. Năm 2017, huyện Chư Sê đã thực hiện thu hồi 216.000 m2 đất của 274 hộ dân. Qua đó, chi trả trên 61 tỉ đồng (gần 59 tỉ đồng bồi thường và hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà, di dời đường điện) nhưng không tính chi phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người dân bị ảnh hưởng theo quy định.•

Dự án đưa vào sử dụng từ năm 2019

Năm 2018, dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê (Gia Lai, thuộc dự án đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 14) quy mô chiều dài 10 km, tổng kinh phí gần 250 tỉ đồng do Ban quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư chính thức khởi công. Năm 2019, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngày 8-3-2024, Bộ GTVT ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, Gia Lai. Theo đó, thời gian dự án được điều chỉnh từ năm 2017 đến 2024, tổng kinh phí hơn 276 tỉ đồng, tăng hơn 26,1 tỉ đồng so với quyết định năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm