Đương kim vô địch lấy lại phong độ

Tuy còn thua Chelsea 5 điểm nhưng Man. City cho thấy họ trở lại với thế lực mới và sẵn sàng đánh bại những đối thủ cản đường.

Từng thắng đậm cả hai trận sân nhà 6-0 và sân khách 5-1 ở mùa trước khi đối đầu Tottenham nên Man. City sẵn sàng hủy diệt trong cuộc đối đầu đêm nay. Tính ra gần đây Man. City đã sáu thắng một thua trước Tottenham, còn nếu chỉ sân nhà thì bốn lần đối đầu đã qua đều toàn thắng. Với năng suất ghi bàn cao 22 bàn và chỉ để lọt lưới tám bàn qua sáu trận gần nhất chứng tỏ Man. City luôn nhỉnh hơn và được đặt vào “kèo trên”.

Trận này có thể chân sút chủ lực Y. Toure được HLV Pellegrini cho nghỉ vì vừa theo đội Bờ Biển Ngà đá vòng loại Cúp châu Phi và Nasri đang dưỡng thương cũng là để dành cho trận Champions League tuần tới đến sân CSKA Moscow. Thay Nasri sẽ là Silva và thế chỗ Toure là Lampard từng có tám bàn vào lưới đội này khi còn thi đấu ở Chelsea.

Về phần Tottenham, tân HLV Pochetti cố lên dây cót tinh thần toàn đội rằng mình sẽ làm hơn hai người tiền nhiệm Villas-Boas và Sherwood. Ông xác định sẽ chơi phòng ngự phản công và đánh vào những điểm yếu của Man. City để tìm điểm đặc biệt là tận dụng tốc độ của Lamela, Capoue, Chadli, Erikson xẻ cánh xuống hai biên.

Khó có bất ngờ trên sân Etihad nhưng cũng khó có nhiều bàn thắng như mùa trước cứ gặp Tottenham là Man. City lại làm mưa gôn.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm