“Em trai” Hoàng Vũ Samson người hùng bóng đá Malaysia

họ ca ngợ tay săn bàn Thanabalan không chỉ là người hùng của bóng đá Malaysia mà còn so sánh với Rooney của Anh và thậm chí huyền thoại săn bàn Gerd Muller của Đức…

Đã vậy HLV Ong Kim Swee cũng được dư luận Malaysia tôn cho biệt danh “Mourinho Đông Nam Á”.

Thanabalan người hùng đưa U-22 Malaysia vào chung kết

Tiền đạo Thanabalan dù ở tuổi 22 nhưng trông rất già như “băm” với bộ râu quai nón dữ dằn, gương mặt xương, hốc hác và…sát thủ trông như tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson của CLB Hà Nội.

Thanabalan là người hùng của bóng đá Malaysia quả chẳng sai, ở trận chung kết bảng A giữa U-22 Myanmar và U-22 Malaysia thì anh đã hoàn thành cú đúp (bàn đầu và bàn cuối) giúp Malaysia đánh bại Myanmar lên ngôi nhất bảng vào bán kết.

Thanabalan có gương mặt hốc và góc cạnh giống Samson

Vào bán kết gặp Indonesia, hai đội chơi ngang ngửa nhau tưởng chừng như trận đấu phải giải quyết bằng hai hiệp phụ thì bất ngờ từ pha phạt góc, Thabanalan đã bật cao đánh đầu ở phút 86, ghi bàn thắng duy nhất trận…quý hơn vàng đưa U-22 Malaysia vào chung kết gặp U-22 Thái Lan.

Những ngày này dư luận Malaysia đang lùng sục những thông tin về người hùng Thanabalan của họ hiện nay. Những năm thập niên 1960 là thời kỳ làm trùm châu lục của bóng đá Myanmar nhưng thời đó tuyển Malaysia cũng cũng có một danh thủ Thanabalan đá tiền đạo rất hay.

Lối thi đấu của Thanabalan cũng mạnh mẽ, kỹ thuật và chớp thời cơ nhanh như Hoàng Vũ Samson

Người hâm mộ, nhất là những người lớn tuổi còn nhớ năm 1968, khi tuyển Myanmar đang là thế lực hàng đầu châu Á thì tại Merdeka Cup năm 1968, Thanaban đã ghi cúp đúp vào lưới tuyển Myanmar để đưa tuyển Malaysia vô địch Merdeka Cup. Thời những năm 1969, Thanabalan là danh thủ.

…Thế rồi đêm 22-8 vừa qua, người hâm mộ, nhất là những người lớn tuổi khi chứng kiến Thanabalan ghi cú đúp vào lưới U-22 Myanmar thì nhiều người nhó lại một Thanabalan những năm 1960 đá rất hay và cũng ghi bàn vào lưới Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm