EU: Serbia và Kosovo đạt thỏa thuận tự do đi lại

(PLO)- EU thông báo rằng Serbia và Kosovo đã đạt được thỏa thuận về tự do đi lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell cho biết Serbia và Kosovo đã đạt thỏa thuận tự do đi lại. Ông bày tỏ vui mừng khi thông báo thỏa thuận giữa Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Lãnh đạo Kosovo Albin Kurti, đài RT đưa tin.

Theo ông Borrell, sau cuộc họp tuần trước giữa hai nhà lãnh đạo Serbia và Kosovo ở Brussels, Serbia đã đồng ý bãi bỏ giấy tờ xuất nhập cảnh cho người mang giấy tờ tùy thân của Kosovo. Ông nói thêm Kosovo cũng đồng ý không áp dụng chính sách tương tự với người mang giấy tờ tùy thân Serbia.

Theo đó, người Serbia sống ở phía bắc Kosovo và người Kosovo sẽ có thể tự do đi lại giữa Serbia và Kosovo bằng cách sử dụng thẻ căn cước hiện có của họ.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell. Ảnh: AA

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell. Ảnh: AA

Tuy nhiên, theo RT, Belgrade dường như không “vui mừng”. Ngày 27-8, ông Vucic mô tả các cuộc đàm phán là "rất không thành công và cực kỳ khó khăn".

Nhà lãnh đạo Serbia nhấn mạnh rằng "sự công nhận lẫn nhau" sẽ không bao giờ nằm ​​trong chương trình nghị sự vì Belgrade "không thể quên rằng Kosovo là một phần của Serbia". Ông cũng nói rằng các quan chức ở Brussels đang lãng phí thời gian và tiền bạc nếu nghĩ rằng họ có thể tạo điều kiện cho một thỏa thuận như vậy.

Ông Vucic xác nhận rằng Serbia sẽ chấp nhận giấy tờ tùy thân của Kosovo khi đi lại nhưng sẽ chỉ làm như vậy “vì những lý do thực tế”. Ông nhấn mạnh một bước đi như vậy “không thể được hiểu là sự công nhận nền độc lập mà Kosovo đơn phương tuyên bố, cũng như không phương hại đến chủ quyền” của Serbia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm