EU vạch 'lằn ranh đỏ' với Trung Quốc chuyện gửi vũ khí cho Nga

(PLO)- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại – ông Josep Borrell cho biết khối "quan ngại sâu sắc" về khả năng Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Brussels (Bỉ) ngày 20-2, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại – ông Josep Borrell cho biết khối "quan ngại sâu sắc" về khả năng Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Nga, theo đài RT.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra cáo buộc tương tự vào tuần trước, ám chỉ rằng Trung Quốc đang chuẩn bị gửi vũ khí cho các lực lượng của Nga.

Ông Borrell cho biết đã đích thân chuyển yêu cầu đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản TQ Vương Nghị rằng TQ không được cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào cho Moscow, đồng thời nhấn mạnh “đó sẽ là một lằn ranh đỏ trong mối quan hệ song phương".

Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại – ông Josep Borrell. Ảnh: EURONEWS

Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại – ông Josep Borrell. Ảnh: EURONEWS

Theo ông Borrell, ông Vương đã đảm bảo rằng Bắc Kinh không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hoạt động giao hàng nào như vậy, song nhà ngoại giao EU cho biết khối sẽ “vẫn giữ tâm thế cảnh giác”.

Chia sẻ với đài CNN cuối tuần qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng bất kỳ “sự hỗ trợ sát thương” nào từ Bắc Kinh cho Moscow trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine đều sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ” của Washington. Ông Blinken thì cảnh báo một động thái như vậy sẽ gây "hậu quả nghiêm trọng" đối với quan hệ Mỹ-Trung.

Đáp lại cáo buộc, Bộ Ngoại giao TQ kêu gọi Mỹ "nghiêm túc suy ngẫm" về vai trò của chính họ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

“Chính Mỹ, chứ không phải TQ, đã đổ vũ khí vào chiến trường. Mỹ không có quyền bảo TQ phải làm gì. Chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ việc chỉ điểm, hoặc thậm chí ép buộc và gây áp lực từ Mỹ đối với mối quan hệ của chúng tôi với Nga” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Vương Văn Bân tuyên bố ngày 20-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm