EU: Xung đột Ukraine đã là quá đủ, không cần thêm thương chiến với Mỹ

(PLO)- Liên quan các điều khoản gây tranh cãi trong Đạo luật Gảm lạm phát của Mỹ, giới lãnh đạo EU khẳng định thương chiến với Washington là điều cuối cùng họ muốn, bởi vì các bên đang cần một giải pháp chung để giải quyết xung đột Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc thảo luận về các chính sách gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong đó ngăn liên minh tiếp cận thị trường béo bở của Mỹ, theo hãng tin AP.

Theo giới lãnh đạo EU, xung đột với Washington là điều cuối cùng họ muốn, bởi vì cuộc chiến ở Ukraine đang ở "trước cửa nhà" họ, và một giải pháp chung là điều cần thiết để ngăn chặn Nga. Tuy nhiên, tiền lại là mối đe dọa cho sự thống nhất đó.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: REUTERS

Hồi tháng 8, Washington vừa công bố Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) - trong đó một kế hoạch trị giá 369 tỉ USD nhằm hỗ trợ ngành công nghệ khí hậu Mỹ thông qua các khoản trợ cấp.

Các khoản trợ cấp theo kế hoạch được nêu trong IRA đặc biệt gây khó chịu cho EU. Ví dụ, người mua ô tô điện đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 USD, miễn là phương tiện đó chạy bằng pin được chế tạo ở Bắc Mỹ bằng khoáng sản được khai thác hoặc tái chế trên lục địa.

Theo EU, đạo luật này sẽ tạo ra sự bất công cho các thành viên liên minh khi tiếp cận thị trường Mỹ.

“Chúng ta đang đối mặt một xung đột ở châu Âu. Cần tránh một cuộc chiến thương mại đến phút cuối cùng” - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margrethe Vestager nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã viết thư cho các nhà lãnh đạo EU vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh: “Các điều khoản của IRA có nguy cơ làm mất bình đẳng trên thị trường và phân biệt đối xử với các công ty châu Âu".

“Có ba khía cạnh đặc biệt đáng lo ngại. Trước hết, logic 'mua hàng Mỹ' là nền tảng cho phần lớn IRA. Thứ hai, giảm thuế có thể dẫn đến phân biệt đối xử. Và thứ ba, các khoản trợ cấp sản xuất có thể gây bất lợi cho các công ty châu Âu. Chúng ta cần giải quyết những vấn đề này" - bà nói.

“Chúng ta cần đưa ra câu trả lời của mình — IRA của châu Âu. Chúng ta cần đảm bảo rằng các khoản viện trợ đầu tư và tín dụng thuế đến được các lĩnh vực liên quan dễ dàng hơn và nhanh hơn" - bà nhấn mạnh.

Người đứng đầu cơ quan hành pháp của EU cho biết bà sẽ đề xuất các kế hoạch sơ bộ vào tháng tới.

Tranh chấp thương mại từ lâu đã là "lằn ranh đỏ" trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong cuộc họp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu tháng này, ông Biden đã thừa nhận “có những trục trặc” trong IRA và nói rằng Washington có thể có bước điều chỉnh để làm hài lòng các đồng minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm