Euro 1960: Liên Xô xưng bá châu Âu

Chỉ còn vài ngày nữa là trái bóng Euro sẽ chính thức lăn trên sân cỏ Pháp, các CĐV đang đếm ngược thời gian tận hưởng thời khắc đó, không khí ngoài sân cũng đang nóng lên từng ngày, từng giờ. Trước khi bước vào kỳ Euro này thì lịch sử giải đấu đã trải qua 14 lần tổ chức ở các nước khác nhau.

Bài viết này sẽ giúp chúng ta quay ngược lại thời gian để hiểu rõ hơn về lịch sử của giải đấu.

Liên Xô vô địch Euro 1960.

Euro 1960: Liên Xô xưng bá châu Âu

Đây là kỳ Euro đánh dấu sự ra đời của giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia ở châu Âu hiện nay. Giải đấu này ra đời dựa trên ý tưởng từ năm 1927 của Henry Delaunay (tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Pháp) về một giải VĐ châu Âu dành riêng cho các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cũng mất khá nhiều thời gian để hiện thực hóa lý tưởng đó. Khi ý tưởng được thực hiên vào lúc đó thì Delaunay đã qua đời cách đó 3 năm. Để tưởng nhớ công ơn khi khai sinh ra giải đấu, ban tổ chức đã quyết định lấy tên ông để đặt cho chiếc  cup vô địch.

Đây là kỳ Euro được UEFA tổ chức trên đất Pháp. Vì là lần đầu tiên tổ chức nên giải đấu chỉ có 17 đội tham dự. Các đội mạnh như Tây Đức, Hà Lan hay Anh đều không góp mặt.

Giải đấu được tổ chức theo hình thức knoct-out, sân nhà sân khách. 17 đội được chia làm các cặp đấu loại trực tiếp để chọn ra 4 đội đá 2 trận bán kết, 1 trận chung kết và hạng ba.

Ở trận đấu mở màn cho giải đấu, Liên Xô đã đánh bại Hungary với tỉ số 3-1. Vào vòng tứ kết thì sự cố hi hữu đã xảy ra khi đội tuyển Tây Ban Nha từ chối đến Liên Xô thi đấu vì ảnh hưởng của “chiến tranh lạnh” và lúc đó UEFA thẳng tay xử Liên Xô thắng 3-0.Góp mặt ở bán kết cùng  Liên Xô, còn có Nam Tư, Tiệp Khắc và đội chủ nhà Pháp.

 Ở bán kết, Liên Xô đánh bại Tiệp Khắc 3-0 để góp mặt ở chung kết, trận còn lại chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn giữa Nam Tư và Pháp, với kết quả chung cuộc là 5-4. Nam Tư cùng Liên Xô tranh tài ở trận chung kết.

Bước vào chung kết, sau khi 2 đội hòa nhau với tỉ số 1-1 ở 90 phút thì trận đấu được kéo dài sang hiệp phụ, cứ ngỡ rằng trận đấu sẽ giải quyết bằng penalty thì vào phút 113, cầu thủ Ponedelnik của Liên Xô đã ghi bàn giúp Liên Xô đăng quang. Trước đó, Tiệp Khắc đánh bại Pháp 2-0 để giành huy chương đồng.

Liên Xô đăng quang và đi vào lịch sử với tư cách là đội đầu tiên dành chức vô địch châu Âu. Chức vô địch của Liên Xô có đóng góp một phần không nhỏ của thủ thành tài năng Lev Yashin. Đây là giải đấu đã biến Yashin thành một huyền thoại của bóng đá Liên Xô.

Thống kê giải đấu:

Số đội tham dự: 17

Thông tin giải đấu:

Quốc gia đăng cai

Pháp

Thời gian

06/07/1960 à 10/07/1960

Số đội

4(Không tính vòng loại)

Vô Địch

Liên Xô

Á quân

Nam Tư

Số trận

4 (không tính các trận vòng loại)

Số bàn

19

Vua phá lưới

Just Fontaine (Pháp), Jean Vincent (Pháp), Titus Buberník (Tiệp Khắc): 5 bàn

Đội hình tiêu biểu:

Lev Yashin (Liên Xô), Vladimir Djurković (Nam Tư), Ladislav Novák (Tiệp Khắc), Igor Netto (Liên Xô), Josef Masopust (Tiệp Khắc), Valentin Ivanov (Liên Xô), Slava Metreveli (Liên Xô), Milan Galić (Nam Tư), Viktor Ponedelnik (Liên Xô), Dragoslav Šekularac (Nam Tư), Borivoje Kostić (Nam Tư).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm