FED tăng lãi suất thêm 0,25% giữa bất ổn ngân hàng

(PLO)- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, và báo hiệu chu kỳ tăng lãi suất tại Mỹ sắp kết thúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bất chấp những cảnh báo về tác động tiềm ẩn từ bất ổn của các ngân hàng, ngày 22-3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất của mình, quyết định tăng thêm 0,25% lãi suất, nâng tổng mức lãi suất tại Mỹ lên mức 4,75%, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, đây là lần giảm tốc tăng lãi suất thứ 2 của Mỹ sau đợt tăng 0,25% hồi tháng 2, và là lần thứ 9 liên tiếp (tính từ tháng 3-2022) FED theo đuổi chu kỳ tăng lãi suất của mình.

Ông Jerome Powell Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ảnh: REUTERS

Ông Jerome Powell Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ảnh: REUTERS

Đánh giá tác động của đợt tăng lãi suất này trong bối cảnh khủng hoảng tại các ngân hàng tại Mỹ gần đây, Chủ tịch FED - ông Jerome Powell cho biết hệ thống ngân hàng tại Mỹ vẫn ổn định sau hàng loạt hành động mà ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý khác đã thực hiện trong suốt thời gian qua.

Ông còn cho biết thêm tất cả tiền gửi của khách hàng trong hệ thống ngân hàng vẫn an toàn, và cam kết sẵn sàng sử dụng tất cả các công cụ khi cần thiết để giữ cho các khoản tiền nói riêng và các ngân hàng tại Mỹ nói chung được an toàn và lành mạnh.

Theo Reuters, trong năm nay FED có thể tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa, bởi hồi tháng 12-2022, FED từng dự báo mức lãi suất 5% sẽ là mức lãi suất đỉnh của Mỹ. Ngoài ra, 10 trong số 18 nhà hoạch định chính sách của FED cho biết có khả năng lần tăng lãi suất cuối của Mỹ sẽ rơi vào cuối năm 2023.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) cho biết họ không chắc FED sẽ tiếp tục chính sách tăng lãi suất trong tương lai, bởi nó phụ thuộc nhiều vào dữ liệu sắp tới từ thị trường. Ngoài ra, ủy ban này còn cho biết sẽ theo dõi sát thông tin thị trường sắp tới, và đánh giá tác động lãi suất tới chính sách tiền tệ để có thể đề xuất các hướng đi nhằm mục đích sớm đưa lạm phát tại Mỹ về mức ổn định (mức 2%).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm