Ferguson: "Man City đang ở thế thượng phong"

MU đã có cơ hội tốt để bứt phá trên đường đua vô địch nếu thắng, hoặc tối thiểu, cầm hòa Man City trong trận derby tại Etihad hôm qua. Nhưng họ lại ra về với thất bại 0-1 vì bàn thua ở phút bù giờ hiệp một.

Vì kết quả này, Man City vượt lên chiếm ngôi đầu nhờ chỉ số phụ tốt hơn MU (+61 so với +53), dù cả hai có cùng 83 điểm sau 36 vòng. Từ chỗ bị MU bỏ xa tới tám điểm hồi đầu tháng tư, Man City giờ đây đang rộng cửa vô địch, nếu họ thắng cả hai trận còn lại.

Ferguson đã thừa nhận thực tế này: "Thua trận derby là kết quả rất bất lợi. Man City giờ đang ở thế thượng phong, còn MU phải bám đuổi. Man City chỉ cần thắng thêm hai trận nữa là sẽ vô địch".

Ferguson: "Man City đang ở thế thượng phong" ảnh 1

Đấu khẩu dữ dội với đồng nghiệp Mancini trong trận, nhưng sau trận, Ferguson thẳng thắn thừa nhận sự yếm thế của MU. Ảnh: AP.

Để bản thân rơi vào thế bất lợi như thiện tại, theo Ferguson, MU chỉ có thể tự trách. Trong bốn trận gần nhất, MU thua đến hai (cùng tỷ số 0-1 dưới tay Wigan rồi Man City) và bị cầm hòa 4-4 trong trận đấu mà họ có lúc dẫn Everton tới 4-2. Cùng thời điểm, Man City toàn thắng cả bốn trận. Trước khi hạ MU ở trận derby, Man City đã đánh bại West Brom (4-0), Norwich (6-1) và Wolves (2-0).

"Mọi người có thể nhìn lại các trận đấu và chú ý tới trận gặp Everton. MU đã chơi thật tệ và để thủng lưới tới hai bàn trong bảy phút cuối. Trận hòa đó rất có thể khiến MU phải trả giá đắt, bằng chính cơ hội vô địch", Ferguson thừa nhận.

Trở lại với trận derby hôm qua, Ferguson cho rằng MU của ông chơi không tốt và Man City xứng đáng thắng: "MU không gây sức ép đủ lớn lên thủ môn của họ, dù khởi đầu sáng sủa. Trong khoảng 15 phút đầu, chúng tôi giữ bóng rất tốt, nhưng càng về cuối hiệp, đội đá càng xìu và chỉ chờ tới giờ giải lao".

Điều khiến Ferguson bực là việc MU để thủng lưới từ một tình huống cố định - David Silva đá phạt góc, để Kompany đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ: "Tôi rất bực vì bàn thua từ tình huống đá phạt. Ở trình độ này, bạn không được phép để điều đó xảy ra. Bàn thua cũng đến vào thời điểm rất tệt. Sau đó, Man City chỉ việc rình rập và đá phản công. Tuy nhiên, tôi không thể bào chữa gì cho thất bại này".

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm