FIFA ra quyết định chưa có tiền lệ; Duy Mạnh nghỉ đến hết 2020

Quyết định chưa từng có tiền lệ từ FIFA

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho phép các cầu thủ từ chối lệnh triệu tập của đội tuyển quốc gia, nhằm hạn chế sự lây lan dịch COVID-19.

Trận chiến Malaysia - Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 dự kiến diễn ra ngày 31-3 bị hoãn vì COVID-19. ẢNH: NGỌC DUNG

Quyết định trên là chưa từng có tiền lệ bởi trong quá khứ, cơ quan quản lý bóng đá thế giới phạt rất nặng đối với trường hợp cầu thủ không tập trung theo lệnh của đội tuyển quốc gia. Cùng với đó, FIFA cũng khuyến cáo các trận đấu quốc tế không nên tổ chức trong thời gian này, chờ cho đến khi có thông báo mới.

FIFA World Cup 2022 đối mặt nhiều sóng gió kể từ khi Qatar giành quyền đăng cai. ẢNH: REUTERS

Trong tuyên bố của mình, FIFA nhấn mạnh: “Sức khỏe cộng đồng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nhằm tránh những rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe không cần thiết, FIFA khuyến cáo tất cả các trận đấu quốc tế không nên diễn ra vào tháng 3 và tháng 4, cho đến khi môi trường trở lại an toàn đối với sức khỏe cầu thủ lẫn các CĐV”.

Ngoài việc tiến hành sắp xếp lại lịch thi đấu quốc tế mới cho các quốc gia thành viên, FIFA cũng ra lệnh hoãn tất cả các cuộc tranh tài diễn ra trong tháng 3 và tháng 6, bao gồm các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022.

Đình Trọng (áo đỏ) và Duy Mạnh cùng đến Singapore phẫu thuật và tái khám chấn thương. ẢNH: HNFC

Bác sĩ khuyến cáo Duy Mạnh không đi theo vết xe đổ Đình Trọng

Hậu vệ Hà Nội FC Đỗ Duy Mạnh được bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi tập hồi phục ít nhất chín tháng, giúp chấn thương lành hẳn và tránh tái lập trường hợp đáng tiếc của đồng đội Đình Trọng.

Sau khi gặp chấn thương đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối ở trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM, ngày 10-3 Duy Mạnh đã tiến hành ca phẫu thuật thành công tại Singapore. Dự kiến sau một tháng nữa, tuyển thủ quốc gia sẽ trở lại đảo quốc sư tử để thực hiện tái khám chấn thương.

Chia sẻ về hành trình chữa trị chấn thương của Duy Mạnh, bác sĩ CLB Hà Nội FC Vũ Thành Luân cho biết: “Sụn chêm và sụn khớp gối của Mạnh còn tốt nên không cần can thiệp sâu. Việc chỉ tái tạo dây chằng chéo trước sẽ giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn. Sau phẫu thuật, Mạnh tập ngay các bài hồi phục tại giường bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Duy Mạnh có thể tập hồi phục chấn thương ngay trên giường bệnh. ẢNH: HNFC

Do được phẫu thuật sớm nên cơ đùi của Duy Mạnh không bị teo. Các bác sĩ Singapore chẩn đoán sau phẫu thuật, mọi việc tiến triển tốt. Dịch gối ít không gây ảnh hưởng cho quá trình vận động. Bác sĩ dặn dò rất kỹ Mạnh không nên chơi bóng trở lại nếu chưa đạt được thể lực tốt nhất, quan trọng không thể trở lại sân cỏ sớm hơn chín tháng”.

Chiếu theo chỉ định của bác sĩ, hậu vệ đội tuyển Việt Nam sẽ phải nghỉ dưỡng đến hết năm 2020. Hòng tránh trường hợp chấn thương tái phát như Trần Đình Trọng, do quá nôn nóng trở lại nên Trọng phải nghỉ thêm ba tháng nữa sau đợt tái khám vừa rồi tại Singapore.

Tiền đạo Gabbiadini là cầu thủ Serie A thứ 2 dương tính với COVID-19. ẢNH: AFP

CLB Italia phát hiện thêm bốn cầu thủ dương tính COVID-19

Cùng với kết quả dương tính của tiền đạo Manolo Gabbiadini, mẫu thử của bốn cầu thủ CLB Sampdoria khác cũng được xác định đã nhiễm COVID-19.

Theo công bố của đội bóng đang chơi tại Serie A, các chân sút Omar Colley, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Antonino La Gumina cùng bác sĩ Amedeo Baldari đều cho kết quả dương tính với COVID-19, đại dịch đang làm tê liệt bóng đá Italia cũng như các quốc gia khác tại châu Âu.

Sampdoria trở thành CLB Italia có nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19 nhất tính đến thời điểm này. ẢNH: GETTY

Trước đó, Sampdoria cũng thông báo tiền đạo Manolo Gabbiadini trở thành cầu thủ tại Seria A thứ 2, sau hậu vệ Juventus Danielle Rugani nhiễm COVID-19. Hiện Italia cũng là quốc gia (sau Trung Quốc) ghi nhận số người nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Ngoài việc ban bố lệnh phong tỏa cách ly tại các thành phố lớn, chính phủ Italia cũng tuyên bố hoãn tất cả các giải đấu thể thao diễn ra trong tháng 3 và tháng 4. Cùng với Seria A, bốn giải bóng đá lớn nhất châu Âu như Ngoại hạng Anh, Ligue 1, Bundesliga, La Liga cũng chính thức bị hoãn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm