Financial Times: Quân Ukraine chật vật kìm chân Nga giữa ‘cơn khát’ đạn dược

(PLO)- Theo tờ Financial Times, quân đội Ukraine đang gặp khó trong việc giữ vững phòng tuyến vì thiếu hụt đạn pháo trầm trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-2, tờ Financial Times (FT) công bố một báo cáo cho thấy quân đội Ukraine đang gặp khó trong việc giữ vững phòng tuyến vì thiếu hụt trầm trọng đạn pháo viện trợ từ các đồng minh phương Tây.

“Các đơn vị Kiev phải vật lộn từng ngày để kìm chân đối phương dọc theo chiến tuyến dài 1.500 km. Trước đây quân Ukraine bắn khoảng 6.000 quả đạn pháo mỗi ngày để duy trì vị trí, giờ đây họ chỉ có thể bắn 1/3 số đó” - báo cáo của FT cho biết.

Thiếu hụt đạn pháo.png
Binh sĩ Ukraine nã pháo vào các đơn vị Nga tại mặt trận miền Đông. Ảnh: AP

Tờ báo còn cảnh báo rằng việc thiếu hụt đạn pháo có thể ảnh hưởng nghiêm trọng khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine trong nhiều tháng tới. Trong khi đó, Nga với kho vũ khí khổng lồ, có thể tận dụng lợi thế này để chiếm các điểm chiến lược quan trọng, trong đó có TP Avdiivka (tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine).

FT dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết dù hiểu rõ tình trạng thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng của Ukraine, nhưng Mỹ không thể gửi đạn dược cho nước này nếu Quốc hội không phê duyệt gói viện trợ bổ sung cho Kiev.

Hôm 6-2, Thượng viện Mỹ đã “bật đèn xanh” cho gói viện trợ bổ sung Ukraine trị giá hơn 60 tỉ USD. Theo FT, dù Tổng thống Biden hoan nghênh gói viện trợ này, nhưng vận mệnh của nó vẫn còn lơ lửng do phe Cộng hòa tại Hạ viện vẫn chưa thông qua.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) trước đó đã cam kết sẽ gửi 1 triệu quả đạn pháo loại 155 mm cho Ukraine trước tháng 3, nhưng mới đây họ đã thừa nhận rằng khả năng sản xuất của họ không thể đáp ứng được mục tiêu đó.

FT dẫn lời các quan chức EU cho biết dự kiến đến cuối năm 2024, khối này chỉ có thể sản xuất được 1,4 triệu quả đạn pháo loại 155 mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm