Futsal Việt Nam gặp khó khi không thắng nổi Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có những thứ bất lợi như bảng A hầu hết các trận thi đấu từ 15 giờ thì bảng B, ngay trận ra quân futsal Việt Nam (VN) gặp Myanmar lúc 11 giờ trưa, thời điểm mà về mặt sinh học không phải lý tưởng cho thi đấu thể thao đỉnh cao.

Trận futsal Việt Nam bị Myanmar cầm hòa  1-1. Ảnh: CTV

Trận ra quân, futsal VN đã bị Myanmar cầm hòa 1-1. Nói là “bị cầm hòa” bởi thế hệ futsal VN này đã dự hai kỳ World Cup liên tiếp và đều vào vòng 16 đội, trong khi futsal Myanmar chưa dám nghĩ đến một lần dự vòng chung kết Asian Cup chứ chưa nói đến World Cup.

Nguyên nhân khiến đội tuyển futsal VN không có phong độ cao bởi sau khi dự World Cup 2021 về, nghỉ một thời gian dài rồi giai đoạn 2 giải vô địch futsal toàn quốc phải đá dồn dập tránh dịch COVID-19, sau đó nghỉ cho đến khi tập trung sang Bangkok đá giao hữu vài trận rồi vô giải.

Phía futsal Myanmar thì được Thái Lan giúp sức cho ăn tập dài hạn ở Bangkok và được HLV người Thái Bunlert Charoenvong dẫn dắt. HLV này cũng là người rất am hiểu futsal VN nên đã đặt ra mọi phương án để “bắt bài” thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Trận này, VN mở điểm trước do công của Nhan Gia Hưng ghi ở phút 18 nhưng Myanmar có bàn san bằng từ pha đá phạt của My Myint Soe ở phút 27 và trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.

Với kết quả này, bảng B từ nhận định VN và Úc sẽ lấy hai vé bán kết, nay lại có thêm Myanmar phá bĩnh và tranh giành. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ vào thế phải quyết chiến với Úc rất khó lường và nếu không kịp chấn chỉnh thì khả năng mất ba vị trí đầu Đông Nam Á và mất vé dự Asian Cup là hoàn toàn có thể xảy ra.

Lúc 15 giờ hôm nay, futsal VN thi đấu trận thứ hai gặp Đông Timor.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm