Giao hữu Futsal, Việt Nam-Nga 3-3

Futsal Việt Nam gây sốc khi cầm hòa đội hạng tư thế giới

(PLO)- Tuyển Futsal Việt Nam vừa có trận giao hữu hòa Nga 3-3, sau hồi World Cup 2016 thua 0-7 rồi thua 2-3 tại World Cup 2021...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Futsal Việt Nam vừa có trận giao hữu và hòa với Nga 3-3, tỉ số tuyệt vời hơn trận Nga-Việt Nam tại vòng 16 đội World Cup 2021 ở Lithuania,Việt Nam thua 2-3.

Dù Hungary có thành tích và thứ hạng không bằng futsal Nga, nhưng ở trận gặp Nga, Việt Nam “dễ thở” hơn nhiều so với trận đầu thua Hungary 1-4 chiều 17-9. Futsal Nga đang là đội hạng tư thế giới và từng là á quân World Cup 2016.

TN011158.JPG
Ở trận gặp Nga, HLV Diego Giustozzi đưa thủ môn số 1 Hồ Văn Ý thi đấu toàn trận. Ảnh: QUỐC AN

Tuyển Nga lần này đến Việt Nam đá giao hữu không thấy vài gương mặt nhập tịch từ Brazil. Trên các khán đài nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, nhiều người Nga đang sống và làm việc tại Việt Nam đến cổ vũ đội nhà.

Tuyển Nga từng á quân World Cup 2016 đã có một trận giao hữu đúng nghĩa. Các cầu thủ Nga không quá quyết liệt, không quá “siết” đối thủ như cách Hungary đã làm hai ngày trước khiến các học trò HLV Diego Giustozzi rất khó chống đỡ. Tuyển Nga chơi futsal theo cách của mình, họ không quá tận dụng sự khác biệt về thể hình, cân nặng, chiều cao cũng như đẳng cấp cao để “bóp nghẹt” đối thủ. Nga không đá theo kiểu pressing và liên tục dồn đối thủ vào thế khó như cách Hungary từng làm, họ thực thi đấu pháp của mình và chơi không quá quyết liệt.

TN011331.JPG
Gia Hưng bị các cầu thủ Nga bủa vây. Ảnh: QUỐC AN

Ba bàn thắng của Nga do công Mikorov, Nikita và Asadov ghi vào các phút 16, 17 và 28. Trong khi đó, bàn thắng đầu tiên của Futsal Việt Nam do cầu thủ Nga Valerin đá phản lưới nhà từ pha phạt góc mà Việt Nam được hưởng. Bóng bay sát mặt cầu môn, Valerin đã phá bóng nhưng bóng vẫn bay vào lưới thủ môn Zabolokov.

Phút 30, Châu Đoàn Phát có pha vô lê cực đẹp từ tình huống đá biên của Gia Hưng rút ngắn tỉ số còn 2-3. Đến phút cuối cùng của trận đấu (phút 40), đội trưởng Đức Hòa có pha đệm bóng sát mặt cầu môn của Nga để gỡ hòa 3-3 cho Việt Nam.

TN011254.JPG
Đội trưởng Đức Hòa có bàn thắng cuối trận san bằng 3-3 cho Việt Nam. Ảnh: QUỐC AN

Sau hai trận giao hữu chất lượng, tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục tập trung tại TP.HCM để luyện tập và đến ngày 4-10 sang Mông Cổ đá vòng loại Asian Cup với ba đối thủ Hàn Quốc, Nepal và Mông Cổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm