Sự việc bắt đầu từ ngày 28/8/2013, khi Nguyễn Văn Thảo đọc được tin nhắn tình tứ giữa vợ hờ của mình là chị Nguyễn Thị Chín (37 tuổi, trú tại xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), làm nghề bán chim cảnh tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, với anh Nguyễn Hữu M. (26 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), hiện đang làm công nhân tại Hải Phòng, với nội dung hẹn gặp nhau tại chân cầu Thăng Long. Trong khi Chín và Thảo lại đang sinh sống với nhau như vợ chồng nên Thảo đã nổi máu ghen, yêu cầu Chín phải sắp xếp để Thảo gặp người trẻ kém mình tới 14 tuổi này.
Theo lời hẹn, anh M. bắt xe khách từ Hải Phòng lên chân cầu Thăng Long để gặp Chín, mà không hề biết mối quan hệ của mình đã bị chồng hờ của Chín phát lộ. Lúc này, tại quán của chị Chín và Thảo ở thôn Bầu, xã Kim Chung, Thảo yêu cầu Chín đưa điện thoại di động của Chín cho Lê Quốc Huy, để Huy đi xe máy của Thảo ra chân cầu Thăng Long đón M., còn Thảo chở Nguyễn Mạnh Hùng đi xe máy khác theo sau. Huy đã liên lạc và đón được anh M., sau đó chở Mạnh đi theo sau xe máy của Thảo dẫn đến khu vực đài K1 - Sân bay quốc tế Nội Bài (thuộc địa phận thôn Bắc Hạ, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), với mục đích tìm chỗ vắng để dạy cho M. một bài học khi đã có quan hệ hẹn hò với vợ hờ của hắn, đồng thời đòi số tiền mà trước đó anh M. mua chim cảnh chưa trả.
Khi vừa đến khu vực đài K1, M. nghi ngờ nên đã nhảy xuống xe bỏ chạy. Thảo, Hùng và Huy đuổi theo, đồng thời Thảo rút chiếc côn tự chế vụt M. Sau đó, Thảo, Hùng, Huy khống chế ép anh M. vào nghĩa trang thôn Bắc Hạ, xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) để đánh đập M. Không dừng lại ở đó, Thảo còn ép M phải giao nộp chiếc điện thoại di động Nokia 1280 màu tím, lục ví của M lấy đi 1,2 triệu đồng, đồng thời bắt M. viết 1 giấy nợ tiền Chín với số tiền là 20 triệu đồng, hẹn đến ngày 10/9/2013 phải mang trả.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, điện thoại và có được giấy vay nợ của M., nhóm của Thảo bỏ lại anh M ở nghĩa trang rồi đi về thôn Bầu, xã Kim Chung ăn cơm. Tại đây, Thảo đưa cho Hùng và Huy mỗi người 100.000đ nói là tiền “phạt” M do nợ tiền mua chim cảnh. Số tiền còn lại Thảo mang về trả Chín 500.000đ tiền nợ trước đó và chiếc điện thoại di động Nokia chiếm đoạt được của anh M bảo Chín giữ làm kỷ niệm. Số tiền còn lại Thảo đã sử dụng hết vào việc tiêu dùng cá nhân.
Ngày 29/8, Công an huyện Sóc Sơn đã đưa Thảo, Hùng về trụ sở để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm. Tại cơ quan Công an, Thảo đã tự khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo Thu Hòa – Trần Xuân (CAND)