Ga Sài Gòn bắt đầu đưa người dân về quê nghỉ Tết

(PLO)- Đại diện ngành đường sắt cho biết trong ngày hôm nay có 7 chuyến tàu và 1.900 hành khách xuất phát từ ga Sài Gòn về quê. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng nhiều hành khách là sinh viên hoặc người lao động chọn về quê sớm bằng tàu hoả.

Ghi nhận của PV vào khoảng 15 giờ tại Ga Sài Gòn, khá đông hành khách đang chờ để lên tàu SE10 (TP.HCM đi Hà Nội).

Ga Sài Gòn
Một số sinh viên được nghỉ tết sớm đã lên tàu để về quê đón tết. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Bạn NTTH (quê Nghệ An) cho biết: “Trường em nghỉ tết sớm nên em cũng tranh thủ về quê sớm với gia đình. Em cũng đã mua vé tàu từ trước nên hôm nay chỉ việc ra ga để lên tàu rời TP.HCM mà thôi”.

ga-saigon-1.jpg
Một số hành khách chờ mua vé tại Ga Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Trao đổi với PLO, đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: “Trong ngày hôm nay cũng bắt đầu một số trường đại học cho nghỉ tết nhưng số lượng hành khách không đông đột biến”.

Theo vị đại diện ngành đường sắt thì lịch nghỉ học của các trường đại học không giống như các trường THPT hay Tiểu học, mỗi trường sẽ có lịch nghỉ khác nhau nên lượng hành khách là sinh viên chưa về đông.

ga-saigon-3.jpg
Dù vậy, lượng khách về quê chưa đông đột biến so với các ngày thường. Ảnh: HOÀNG HIẾU

“Chúng tôi dự đoán lượng sinh viên và các gia đình về quê đón Tết đông bắt đầu từ 20 tháng Chạp, tức là khoảng cuối tuần sau”- vị này cho hay.

Theo vị này, ngày hôm nay (24-1), tại Ga Sài Gòn phục vụ 7 chuyến tàu và 1.900 hành khách.

ga-saigon-2.jpg
Trong ngày hôm nay tại Ga Sài Gòn phục vụ 1.900 hành khách. Ảnh: HOÀNG HIẾU
ga-saigon-4.jpg
Đồng thời có 7 chuyến tàu khởi hành từ TP.HCM. ẢNH: HOÀNG HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm