Gần 25.000 tài xế xe tải đình công khắp Hàn Quốc

(PLO)- Gần 25.000 tài xế xe tải Hàn Quốc đình công, làm tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động sản xuất khiến chính phủ phải chuẩn bị xe quân sự để giải phóng hàng hóa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-11, các tài xế xe tải thuộc Hiệp hội Đoàn kết công nhân vận tải hàng hóa Hàn Quốc (CTSU) đã tổ chức đình công để yêu cầu đảm bảo mức lương cơ bản và điều kiện lao động tốt hơn, theo hãng tin Reuters.

CTSU dự kiến ​​sẽ tổ chức 16 cuộc đình công trên cả nước vào sáng 24-11, quy tụ gần 25.000 tài xế của hiệp hội, tương đương 6% số lượng tài xế xe tải của cả Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 23-11 các tài xế cho biết sẽ đình công để yêu cầu chính phủ mở rộng hệ thống cước vận chuyển hàng hóa an toàn được thiết kế để ngăn lái xe bất cẩn và đảm bảo mức giá cước tối thiểu cho các tài xế xe tải.

Hệ thống này được áp dụng từ năm 2020, dự kiến ​​kết thúc vào cuối năm nay.

Những chiếc xe tải mang thông điệp đình công đậu tại một kho container ở thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) ngày 23-11. Ảnh: YONHAP

Những chiếc xe tải mang thông điệp đình công đậu tại một kho container ở thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) ngày 23-11. Ảnh: YONHAP

CTSU đang yêu cầu chính phủ đảm bảo các doanh nghiệp lớn phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm quy tắc tiền lương tối thiểu. Chính phủ cho biết sẽ gia hạn hệ thống cước vận chuyển hàng hóa an toàn trong 3 năm nhưng từ chối các yêu cầu khác.

Vào tháng 6, một cuộc đình tương tự kéo dài 8 ngày đã làm trì hoãn hoạt động sản xuất và cung cấp nhiên liệu tại Hàn Quốc, gây thiệt hại hơn 1,2 tỉ USD.

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét triển khai xe tải quân sự để vận chuyển khẩn cấp trong trường hợp hàng hóa đình trệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm