Giá chuyển nhượng 3 cầu thủ Việt kiều đắt ngang tuyển Việt Nam

Á quân AFF 2018 chưa biết địa điểm đá lượt về vòng sơ loại World Cup

Malaysia đang rất nóng ruột do chưa biết địa điểm đá lượt về vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022 với Timor Leste ngày 11-6 tới ở đâu.

Đội tuyển Malaysia sốt ruột chờ địa điểm đá trận lượt về với Timor Leste. ẢNH: AP

Theo lịch thi đấu, trận lượt đi tranh tài ngày 6-6 tại Malaysia. Năm ngày sau, á quân AFF Cup 2018 sẽ hành quân sang Timor Leste, nhưng SVĐ quốc gia Dili của Timor Leste bị AFC từ chối, do không đáp ứng điều kiện tối thiểu cho một cuộc tranh tài quốc tế.

LĐBĐ châu Á xác nhận họ chưa nhận được bất kỳ thông tin tìn gì về địa điểm tổ chức trận đấu vòng loại World Cup 2022 và AFC Asian Cup 2023 từ Timor Leste.

Phát biểu với Bernama, Tổng thư ký AFC, Paul John cho biết: “Hiện tại không có xác nhận bằng thư từ chính thức nào từ Timor Leste”. Trong khi đó Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia, Stuart Ramalingam khẳng định, Malaysia sẵn sàng giúp Timor Leste tổ chức trận lượt về.

Đội giành chiến thắng giữa cặp đấu này sẽ tiến vào vòng hai của loạt trận Vòng loại FIFA World Cup 2022 và Vòng loại AFC Asian Cup 2023.

Dự kiến tiền đạo Alexander Đặng sẽ diện kiến HLV Park Hang-seo tại châu Âu. ẢNH: AFP

3 cầu thủ Việt kiều giá trị chuyển nhượng ngang ngửa đội tuyển Việt Nam

Theo định giá trên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, 3 cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng, Filip Nguyễn và Jason Quang Vinh Pendant có giá trị chuyển nhượng 1,65 triệu euro, cao gần bằng cả đội tuyển Việt Nam gộp lại có giá 1,73 triệu euro.

Cụ thể thủ môn Filip Nguyễn có giá 750.000 euro (gần 20 tỉ đồng), hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant có giá chuyển nhượng 600.000 euro (khoảng 15,7 tỉ đồng), tiền đạo Alexander Đặng được định giá là 300.000 Euro (khoảng 7,8 tỉ đồng).

Trong số các cầu thủ từng khoác áo tuyển Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài, thủ môn Đặng Văn Lâm có giá chuyển nhượng 300.000 euro, tiền vệ Lương Xuân Trường trị giá 200.000 euro trong khi tiền đạo Công Phượng có giá chuyển nhượng 150.000 euro.

Trường hợp bộ 3 cầu thủ Việt kiều có tên trong đội hình HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam sẽ tăng gấp đôi giá trị, lên xếp thứ 4 Đông Nam Á. Còn hiện tại, “đoàn quân sao vàng” chỉ xếp thứ 7/11 đội tuyển quốc gia khu vực. Dẫn đầu trong danh sách này là đội hình tuyển Thái Lan, có giá trị chuyển nhượng 7,70 triệu euro (khoảng 200 tỉ đồng).

Dự kiến, HLV Park Hang-seo thân chinh sang châu Âu xem giò, cẳng các cầu thủ Việt kiều có ý định gia nhập đội tuyển Việt Nam.

Mức đầu tư chưa tương xứng với thành tích khiến các ông chủ người Qatar tìm cách thoái vốn khỏi PSG. ẢNH: REUTERS

Thành tích teo tóp, ông chủ PSG tính đường thoái vốn

Tin từ tờ Le Parisien, các ông chủ người Qatar nắm quyền sở hữu PSG đang tìm cách cắt giảm chi tiêu và thoái vốn, do đầu tư hơn 1 tỉ USD không đem lại hiệu quả tại Champions League.

Kề từ năm 2011, quốc vương Qatar Tamin bin Hamad Al Thani cùng các đồng sự Quĩ đầu tư Qatar Sport (QIS) đã dốc khoảng 1,7 tỉ USD vào các thương vụ mua sắm, trong đó có hai siêu sao Neymar và Kylian Mbappe. Thế nhưng chưa một lần, nhà ĐKVĐ League 1 đặt được chân vào bán kết Champions League.

Mùa này, PSG bị Manchester loại đau đớn tại vòng 1/8 Champions League. Tại mặt trận Cúp QG, đội chủ sân Công viên các hoàng tử cũng vuột mất chức vô địch dù dẫn trước Rennes hai bàn cách biệt.

Mùa giải trước theo kết quả thông báo với chính quyền Pháp, PSG đã chi tiêu 193 triệu euro bao gồm, 134 triệu euro chi phí vận hành đội bóng, 19 triệu euro tiền thuế, 40 triệu euro trả lương cầu thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm