Gia Lai: Điện và nước vẫn chưa thống nhất được phương án xử lý

(PLO)-UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức đối thoại giữa Công ty Cấp nước Chư Sê và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cấp nước cho hơn 1.400 hộ dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp đối thoại lần hai giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê (Công ty Cấp nước Chư Sê) và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 1.400 hộ dân ở huyện Chư Sê.

Trước cuộc họp này diễn ra, Công ty Cấp nước Chư Sê và ngành điện Gia Lai liên tục xảy ra "nhùng nhằng". Cụ thể, ngành điện Gia Lai nhiều lần thông báo sẽ ngừng cấp điện do công ty nợ tiền điện kéo dài, không thanh toán; phía Công ty Cấp nước Chư Sê "dọa" sẽ ngừng cấp nước nếu bị ngừng cấp điện và yêu cầu giảm giá điện.

Công ty Cấp nước Chư Sê dọa ngừng cấp nước
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp, đối thoại lần hai giữa Công ty Cấp nước Chư Sê và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đảm bảo cung cấp nước cho người dân. Tuy nhiên, chưa thống nhất được phương án xử lý. Ảnh cuộc họp ngày 13-11: LK.

Gần đây nhất, ngày 14-12, Công ty Cấp nước Chư Sê tiếp tục có thông báo ngừng cấp nước từ 14 giờ ngày 14-12. Lý do ngừng cấp nước vì Điện lực Chư Prông có thông báo cắt điện đối với nhà máy nước từ 13 giờ ngày 14-12 do công ty chưa thanh toán tiền điện.

Trước đó, Công ty Cấp nước Chư Sê có hàng loạt văn bản đề nghị Điện lực Gia Lai giảm giá điện cho công ty, kiến nghị mức giá đề xuất là 1.100 đ/kw.

Đồng thời, yêu cầu ngành điện phải lấy ý kiến người dân về việc áp giá điện cho nhà máy nước Chư Sê... Lý do công ty này đưa ra là vì công ty phục vụ cộng đồng, vì an sinh cho người dân huyện Chư Sê.

Trao đổi với PLO liên quan vụ việc này, ông Võ Ngọc Quý, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, cho rằng: Việc đề nghị giảm giá điện này không thuộc thẩm quyền của Điện lực Gia Lai vì giá điện này do Nhà nước quy định.

Trước mắt, ngành điện Gia Lai vẫn chưa chính thức cắt điện đối với Công ty Cấp nước Chư Sê, chờ phương án xử lý từ UBND tỉnh Gia Lai.

“Tới đây, nếu công ty này không thanh toán tiền điện thì phía điện lực sẽ tiến hành cắt điện theo quy định của Luật Điện lực”, ông Quý nói.

Theo ông Quý, việc thỏa thuận giá điện với Công ty Cấp nước Chư Sê là không thể. Điện lực cũng không thể tự đi thỏa thuận với người dân để điều chỉnh giá điện được.

Hiện tại, Công ty Cấp nước Chư Sê đang nợ tiền điện ba tháng liền từ tháng 9, 10 và 11-2023, tháng 12-2023 cũng gần kết thúc. Trong đó, nợ quá hạn hơn 41 triệu đồng.

Công ty Cấp nước Chư Sê
Công ty Cấp nước Chư Sê thông báo sẽ ngừng cấp nước nếu bị cắt điện. Ảnh: CD.

Như PLO phản ánh, ngày 18-10, Công ty Cấp nước Chư Sê bất ngờ ra thông báo dừng cấp nước sinh hoạt toàn huyện Chư Sê. Lý do, tài khoản của công ty bị khóa, mất tiền, không còn tiền đóng tiền điện. Thông báo này khiến người dùng nước ở huyện Chư Sê bức xúc.

Sau đó, cơ quan chức năng xác định sự thật là Cục Thuế tỉnh Gia Lai áp dụng biện pháp cưỡng chế, trích tiền từ tài khoản của Công ty Cấp nước Chư Sê do nợ thuế quá hạn.

Ngày 13-11, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc làm việc để giải quyết việc cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Chư Sê. Cuộc họp có sự tham dự của Công ty Cấp nước Chư Sê và nhiều đơn vị liên quan nhưng chưa chốt được phương án xử lý, tháo gỡ vướng mắc này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý, nếu việc ngừng cấp nước sinh hoạt làm ảnh hưởng đến đời sống, khiến người dân phản đối, gây mất an ninh trật tự thì sẽ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với những đơn vị liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm