Giả làm chủ tịch hội đồng quản trị để lừa đảo bán 10 ô tô cũ

Ngày 8-10, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt giam ông Cao Văn Thành (46 tuổi, cư trú tại thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Cao Văn Thành tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 4-10, Công an huyện Bình Sơn đã nhận được đơn của ông H. (ở tỉnh Bắc Ninh) tố cáo ông Cao Văn Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Công an huyện Bình Sơn đã điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của ông Cao Văn Thành nên đã ra lệnh bắt tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, ông Thành đã lên mạng làm một giấy đăng ký doanh nghiệp cổ phần giả do ông làm chủ.

Sau đó, ông Thành tiếp cận một số người và giới thiệu mình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Bình Nguyên. Hiện Công ty có một số mặt hàng cần bán phế liệu là 10 xe ô tô cũ.

Ông H. đã tin lời và thỏa thuận ký hợp đồng mua lô hàng trên với giá 825 triệu đồng.

Ông H. đã chuyển khoản cho ông Thành với số tiền 430 triệu đồng. Nhưng sau đó, ông Thành đã chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài và không chuyển hàng như thỏa thuận nên ông H. đã làm đơn tố cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm