Giả nhân viên Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương lừa đảo hơn 10 tỉ đồng

(PLO)- Linh giả là cán bộ văn phòng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, “vẽ” ra những khoản lợi nhuận khi góp vốn để mua thiết bị cung cấp cho nhà máy, lừa hơn 10 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-11, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuỳ Linh, 29 tuổi, trú tại xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do cần tiền chi tiêu cá nhân, khoảng đầu năm 2021, Linh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

nguyen-thuy-linh.jpg
Nguyễn Thị Thuỳ Linh. Ảnh: CAHD

“Nữ quái” này sau đó gặp gỡ, gọi điện thoại cho những người thân, quen, tự giới thiệu là cán bộ văn phòng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, có nhiều mối quan hệ, có khả năng ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư, linh kiện cho nhà máy. Trong đó, Linh đang nhập hàng loạt lô linh kiện, vật tư, máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam để cung cấp cho nhà máy làm bảo trì, thu được lợi nhuận khủng.

Những người có nhu cầu góp vốn sẽ được Linh trả lãi suất dao động từ 10% đến 40% và cam kết sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc và hoa hồng cho người góp vốn trong thời hạn 10 ngày.

Kỳ vọng vào những khoản lợi nhuận khổng lồ do Linh “vẽ” ra, từ tháng 2-2022 đến tháng 11-2022, nhiều người dân trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã chuyển cho Linh tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng để nhận phần trăm hoa hồng.

Để chiếm lòng tin của người góp vốn và thu hút thêm nhiều người hơn nữa, tiền đầu tư của những người đến sau được Linh sử dụng để trả một phần gốc và lãi cho người trước. Số tiền còn lại được “nữ quái” này tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 12-2022, sau khi không thể thanh toán tiếp tiền gốc và lãi cho người góp vốn, Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm