Giấc mơ của siêu sao Mỹ đang ngồi tù ở Nga sẽ thành hiện thực

(PLO)- Siêu sao bóng rổ nữ Mỹ có thể sớm rời nhà tù ở Nga theo dạng trao đổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Siêu sao bóng rổ nữ Mỹ Brittney Griner có ước muốn rời nhà tù Nga để trở về đất Mỹ thi hành án. Sau bốn phiên tòa được mở ra tại thị trấn Khimki, ngoại ô Moscow mức án dành cho siêu sao bóng rổ Mỹ vẫn không thay đổi là 10 năm.

Hồi đầu năm nay, Brittney Griner cùng CLB bóng rổ nữ Mỹ sang Nga thi đấu theo một hợp đồng thương mại. Vừa xuống sân bay quốc tế Moscow, Brittney đã bị bắt ngay vì trong hành lý của cô chứa hàng lô típ nhựa đựng chất cannabis, một loại chất dùng để giảm đau chấn thương nhưng lại nhiều chất kích thích trong chất này.

Siêu sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner lại ra tòa hôm 2-8. Ảnh: TASS

Siêu sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner lại ra tòa hôm 2-8. Ảnh: TASS

Cannabis ở Nga được liệt vào chất kích thích và cấm lưu hành nếu không có giấy phép của cơ quan y tế. Và thế là Brittney đã bị tạm giam cho đến phiên tòa mở ra thì cô bị tuyên án 10 năm tù giam.

Đến nay đã bốn lần xét xử, nhưng mức án dành cho siêu sao Mỹ từng hai lần vô địch Olympic vẫn không thay đổi. Trường hợp Brittney bị tuyên án ở Nga rơi vào đúng thời điểm Nga tiến hành cuộc chiến với Ukraine và Mỹ cùng đồng mình áp đặt những lệnh trừng phạt lên Nga trong đó có thể thao.

Khi nghe tuyên án 10 năm tù, Brittney đã gào khóc và lên tiếng nhờ Tổng thống Mỹ Biden hoặc phu nhân lên tiếng giúp để cô được về Mỹ thi hành án. Tuy nhiên điều này không thành công.

Ngày 3-8, Luật sư Nga bào chữa cho Brittney Griner là Maria Blagovolina hy vọng thân chủ của mình sắp được toại nguyện, vì những thông tin thực tế, cannabis chỉ là dược chất dùng để chữa trị chấn thương và giảm đau, tất cả sự thật là thế, hoàn toàn không có sự “cãi vã” nào giữa luật sư Maria và phiên tòa.

Trong phiên tòa hôm 2-8, Birttney Gniner, 31 tuổi, cao 2,2m thuộc giới tính thứ ba này mặc chiếc áo kaki đen, gương mặt buồn, đón nhận thông tin có thể mình sớm được rời Nga về Mỹ rất vui vẻ và ánh mắt đầy hy vọng.

Hy vọng bắt nguồn từ việc Ngoại trưởng hai quốc gia Mỹ và Nga, Antony Blinken và Sergey Lavrov có cuộc trao đổi đầu tiên hôm thứ sáu tuần trước kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Nhiều khả năng Brittney trở về Mỹ theo dạng trao trả “tù nhân” của hai quốc gia. Hồi đầu năm nay, Brittney Griner cùng CLB bóng rổ của Mỹ sang Nga thi đấu thương mại với CLB UMMC Ekaterenburg cuối mùa. Tuy nhiên vừa xuống sân bay quốc tế Moscow thì Brittney bị bắt vì trong hành lý có chứa nhiều típ Cannabis.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm