Giấc mơ lớn của Ronaldo giúp MU không còn sợ hãi

(PLO)- Cristiano Ronaldo vẫn quyết tâm rời Manchester United để được chơi bóng ở Champions League, nhưng Qatar World Cup 2022 chắc chắn xuất hiện trong tâm trí siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Mirror (Anh) vừa có bài viết với dòng tít: “Giấc mơ lớn của Cristiano Ronaldo có nghĩa là giới lãnh đạo Manchester United sẽ không sợ những lời đe dọa sáo rỗng”.

Theo Mirror, những nỗ lực của Cristiano Ronaldo để buộc MU phải thông qua vụ chuyển nhượng vào mùa hè này có thể bị cản trở bởi giấc mơ vô địch World Cup của anh. Sau khi trở lại trung tâm huấn luyện Carrington, Ronaldo tiếp tục khẳng định mong muốn rời Old Trafford với lãnh đạo MU.

Ronaldo khao khát được chơi ở Champions League mùa giải tới để có thể phát huy hơn nữa di sản của mình trong giải đấu mà anh được gọi là “Mr Champions League”. Ngoài ra, Ronaldo cảm thấy thất vọng với quá trình chuyển nhượng chậm chạp của “quỷ đỏ” và anh không tin MU có thể giành danh hiệu mùa tới.

Ronaldo không còn nhìn về "nhà hát của những giấc mơ". ẢNH: GETTY

Ronaldo không còn nhìn về "nhà hát của những giấc mơ". ẢNH: GETTY

Đội trưởng 37 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ các chuyến du đấu trước mùa giải của United ở Thái Lan và Úc vì lý do gia đình, nhưng hiện đã trở lại Manchester từ Bồ Đào Nha. Anh đã tổ chức một cuộc nói chuyện thách thức với HLV Erik ten Hag cùng lãnh đạo MU vào thứ Ba và vẫn quyết tâm rời đi.

Mong muốn rời Old Trafford của Ronaldo là rõ ràng, nhưng biến điều đó thành hiện thực là điều vô cùng khó khăn. Chelsea, Bayern Munich, Napoli, Barcelona, ​​PSG, Atletico Madrid và Sporting Lisbon đều đã được liên kết với Ronaldo nhưng vẫn chưa có gì cụ thể.

Điều đó phần lớn là vì mức lương khổng lồ 500.000 bảng Anh/tuần của Ronaldo mà không nhiều CLB có thể đáp ứng được trong thế giới hậu COVID-19. Thậm chí, nhiều CĐV Atletico Madrid còn nổi giận giăng biểu ngữ “không chào đón Ronaldo” trước thông tin đội nhà muốn có siêu sao này.

Ronaldo cũng không có lợi thế thương lượng vì anh còn hợp đồng với United đến tháng 6-2023, trong khi CLB cũng có tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. HLV Erik Ten Hag đã nói rõ rằng ông mong tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ hoàn thành hợp đồng ở MU.

Ten Hag vẫn xem Ronaldo là cầu thủ rất quan trọng của Man Utd. ẢNH: DAILY STAR

Ten Hag vẫn xem Ronaldo là cầu thủ rất quan trọng của Man Utd. ẢNH: DAILY STAR

HLV Ten Hag nói vào ngày 11-7, “Chúng tôi đang lên kế hoạch với Cristiano Ronaldo cho mùa giải này. Vì vậy, tôi rất mong được làm việc với cậu ấy. Cristiano không phải để bán”.

Nhiều năm qua, thế giới bóng đá chứng kiến nhiều cầu thủ sử dụng mọi “thủ thuật” khi không còn hạnh phúc ở CLB và muốn ra đi. Và cách rõ ràng nhất để làm điều đó là từ chối thi đấu, nhưng đây là việc không dễ gì Ronaldo thực hiện được.

Giống như nhiều cầu thủ ngôi sao khác, Ronaldo chắc chắn sẽ để mắt đến Qatar World Cup 2022, giấc mơ lớn cuối sự nghiệp của anh. World Cup 2022 chính là cơ hội cuối cùng để một ngôi sao đã 37 tuổi như Ronaldo có thể đăng quang chức vô địch.

Để làm được điều đó, Ronaldo dĩ nhiên phải đạt được tình trạng thể lực cao nhất và phong độ tốt khi World Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng 11. Và Ronaldo cần phải ra sân thi đấu để đạt trạng thái đó.

Vì thế, rõ ràng là Ronaldo sẽ không dám chơi lớn từ chối thi đấu cho MU. Điều đó cũng đồng nghĩa MU sẽ không sợ yêu sách đòi rời đội bóng của Ronaldo.

Vì giấc mơ lớn vô địch World Cup, Ronaldo sẽ rất khó làm căng với MU. ẢNH: PA

Vì giấc mơ lớn vô địch World Cup, Ronaldo sẽ rất khó làm căng với MU. ẢNH: PA

Vào năm ngoái, Ronaldo từng lên tiếng tuyên bố về giấc mơ lớn của mình: “Mục tiêu của tôi khi tôi nhắm mắt lại tưởng tượng là có một tương lai rất, rất tươi sáng. Chúng tôi (tuyển Bồ Đào Nha) đã vô địch Euro 2016 và bây giờ chúng tôi muốn vô địch World Cup.

Giấc mơ của tôi là luôn giành chiến thắng với Bồ Đào Nha. Tôi đã giành được hai danh hiệu, bao gồm Nations League và bây giờ tôi muốn World Cup. Tôi đã giành được các danh hiệu ở mọi CLB mà tôi từng theo đuổi, World Cup là giấc mơ lớn của tôi".

Manchester United sẽ bắt đầu mùa giải Premier League 2022 – 2023 trong 10 ngày nữa và rất nhiều điều có thể xảy ra trong thời gian đó, đặc biệt là khi kỳ chuyển nhượng chưa đóng cửa vào ngày 1-9. Ronaldo chắc chắn không thể đánh cược giấc mơ lớn World Cup bằng việc tìm mọi cách rời MU để tiếp tục di sản ở Champions League của mình.

Ronaldo đang rơi vào tình thế đi không được, ở không xong. ẢNH: PA

Ronaldo đang rơi vào tình thế đi không được, ở không xong. ẢNH: PA

HLV Erik Ten Hag và giám đốc điều hành của Manchester United, Richard Arnold đã nói chuyện trực tiếp với Cristiano Ronaldo về tương lai của anh. Và phía đội chủ sân Old Trafford nên tự tin rằng, nếu thực sự muốn giữ chân Ronaldo, họ có lợi thế lớn hơn Ronaldo rất nhiều trong "trò chơi poker" này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm