Giải cứu nam thanh niên nghi bị lừa sang Thái Lan bán thận

(PLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng chức năng tại Lào giải cứu một nam thanh niên nghi bị lừa sang Thái Lan để bán thận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận, các lực lượng của đơn vị đã giải cứu thành công một nam thanh niên nghi bị lừa qua Thái Lan để bán thận.

ban-noi-tang.jpg
Lực lượng chức năng giải cứu và đưa người đàn ông về Việt Nam. Ảnh: BT

Vào 6 giờ sáng 14-9, lực lượng chức năng nhận được thông tin cầu cứu của anh Nguyễn Đức D (21 tuổi, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) về việc đang bị một nhóm người lừa đưa sang Thái Lan để bán thận.

Cụ thể, nhóm người trên đưa D đến Thái Lan để làm việc nhưng khi trên đường đi, đoạn huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào) thì anh phát hiện họ đang tìm cách đưa anh đến Thái Lan để bán thận với giá 1 tỉ đồng.

Nhận thấy nguy hiểm, trong đêm 13-9, anh D đã bỏ trốn và xin tá túc tại cây xăng thuộc huyện Sê Pôn và gửi thông tin về Việt Nam để cầu cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc đã phối hợp với lực lượng chức năng huyện Sê Pôn, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Lào) tiến hành giải cứu. Đến khoảng 22 giờ tối 14-9, nạn nhân đã được đưa về Việt Nam an toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm