Giải đấu cuối cùng ở châu Á hoãn vì dịch COVID-19

Một trong bốn giải đấu quốc nội “lì nhất” thế giới vẫn chạy ầm ầm trong đại dịch COVID-19 nhưng nay đã phải tạm hoãn.

Giải VĐQG Tajikistan là giải đấu duy nhất của khu vực châu Á bóng vẫn lăn suốt đại dịch. Tuy nhiên cuối tuần này, giải VĐQG Tajikistan phải hoãn vì sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19.

Tajikistan, giải đấu duy nhất ở châu Á bóng lăn mùa dịch nay cũng hoãn.

Bốn châu lục có bốn giải VĐQG bóng vẫn lăn, đó là Tajikistan của châu Á (vùng Trung Á), Nicaragua (Trung Mỹ), Belarus (châu Âu) và Burundi (châu Phi). Tuy nhiên hôm 25-4, LĐBĐ Tajikistan đã ra thông báo có thể hoãn lượt trận kế tiếp và đến nay liên đoàn đã chính thức đưa ra thông báo hoãn từ cuối tuần này vì lo ngại đại dịch COVID-19 lây lan.

Giải có trở lại vào cuối tuần tới hay không phải chờ thông báo tiếp từ ban tổ chức.

LĐBĐ Tajikistan giải thích các giải đấu nội địa tạm dừng và sẽ trở lại trong điều kiện an toàn. Trong đại dịch, Tajikistan vẫn tiến hành các giải đấu nội địa gồm giải VĐQG và các vòng đấu của cúp quốc gia. Hiện nay CLB mạnh Istiklol đang dẫn đầu giải VĐQG khi hơn đội xếp nhì Khatlon 10 điểm.

Tình hình đại dịch COVID-19 ở Việt Nam có phần lạc quan, tuy nhiên tình hình thế giới vẫn chưa thấy gì lạc quan cả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm