Giải U-19 quốc tế: Việt Nam thắng nhọc Myanmar

Chiều 13-4, trận ra quân của U-19 Myanmar với chủ nhà U-19 Việt Nam ở giải quốc tế diễn ra rất gay cấn trong sự cổ vũ hào hứng của khán giả Nha Trang. Với nòng cốt chuẩn bị cho giải trẻ Đông Nam Á và châu Á, các tuyển thủ Myanmar vào trận rất nghiêm túc cùng một cách chơi kỷ luật và mạnh mẽ.

Trong khi đó, U-19 Việt Nam sau trận mở màn thắng Đài Bắc đã rất tự tin, tăng tốc ngay từ đầu trận. Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận với những đợt tấn công dồn dập.

U-19 Myanmar trình làng giải quốc tế bằng một lối chơi mạnh mẽ. Ảnh: THỐNG NHẤT

Mới phút 13, Tuấn Anh có bóng trống trải trước cầu môn đối phương đã nhẹ nhàng sút vào góc xa hạ gục thủ thành Nanda Oo, mở điểm cho chủ nhà.

Tuy nhiên, ngay sau đó các cầu thủ Myanmar dần siết lại đội hình, chơi ăn miếng trả miếng sắc sảo. Họ không có thể hình vượt trội nhưng có sức khỏe dồi dào đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam. Phút 18, đội trưởng Sone Naing tung cú sút kỹ thuật khi thủ môn Thái Hiếu đứng sai vị trí đưa bóng vẽ hình trái chuối lượn vào góc lưới san bằng 1-1.

Có bàn gỡ, Myanmar càng đá càng sung và càng hay khi liên tục đặt hàng phòng ngự chủ nhà vào hoàn cảnh chống đỡ mệt mỏi. Từ thế chủ động, các học trò ông Vũ Hồng Việt buộc phải chơi phòng ngự phản công chực chờ cơ hội.

Văn Nam (9) có bàn thắng muộn phút bù giờ vào lưới U-19 Myanmar giúp đội Tuyển chọn U-19 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng.

Tuyển chọn U-19 Việt Nam sau giờ nghỉ giữa hiệp đã thận trọng và vững vàng hơn nhờ dàn tiền vệ năng nổ. Thế nhưng bệnh dứt điểm kém của họ vẫn chưa thể khắc phục. Cả khi Văn Nam có cơ hội đá phạt đền do trước đó Moe Khant để bóng chạm tay trong vòng cấm lại đưa bóng vọt xà.

Mãi đến phút 90+3, Văn Nam mới chuộc lỗi nhờ bàn thắng ấn định 2-1 cho chủ nhà.

Trận đấu trước đó, U-19 Gwangju (Hàn Quốc) có cuộc lội ngược dòng đẹp mắt gỡ hòa U-19 Đài Bắc sau khi bị dẫn trước hai bàn. Chung Yu và Pojui lần lượt lập công cho Đài Bắc cứ ngỡ sẽ giúp đồng đội bỏ túi 3 điểm. Thế nhưng sai lầm của họ là sớm thỏa mãn với kết quả đã kéo đội hình về phòng ngự thấp. Đấy chính là thời cơ tốt cho các cầu thủ trẻ đến từ Hàn Quốc gia tăng áp lực và kiên trì với những đợt tấn công của mình.

Hai lần bị U-19 Đài Bắc dẫn trước nhưng các cầu thủ U-19 Gwangju đã kiên nhẫn san bằng 2-2.

Sự chắt chiu của U-19 Gwangju đã được đền đáp xứng đáng khi Han Yeil và Gibeom ghi bàn giúp đội nhà gỡ hòa 2-2 thật ngoạn mục.

Sau hai lượt đấu, Tuyển chọn U-19 Việt Nam giữ vững ngôi đầu với 6 điểm, tiếp theo là U-19 Gwangju (2 điểm), U-19 HA Gia Lai có cùng 1 điểm như U-19 Đài Bắc nhưng lợi thế hơn do mới thi đấu một trận. Xếp cuối là U-19 Myanmar (0 điểm, mới đá một trận).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.