Giải U-23 châu Á: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia tranh suất còn lại

(PLO)- Ngày 2-6, bảng C vòng chung kết U-23 châu Á với bốn đội Hàn Quốc, Việt Nam (VN), Thái Lan, Malaysia vào cuộc tại Uzbekistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Hãy thử điểm qua các đối thủ quá quen thuộc này ngay khi giới chuyên môn nhận định chiếc vé tứ kết đầu tiên sẽ thuộc về U-23 Hàn Quốc.

+ U-23 Hàn Quốc là nhà đương kim vô địch giải và cũng là đương kim vô địch Asiad, thành phần hiện nay chủ yếu là lứa á quân World Cup U-20, chiếm 2/3 trong thành phần U-23 Hàn Quốc đến Uzbekistan.

Bảng C này, chiếc vé đầu bảng để vào tứ kết khó thoát khỏi tay nhà đương kim vô địch châu Á bởi đẳng cấp vượt trội so với ba đại diện đến từ Đông Nam Á.

+ U-23 Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất đối với thầy trò HLV Gong Oh-kyun. Sau khi thua VN ở chung kết SEA Games 31, bóng đá Thái Lan quyết lấy lại ở vòng chung kết U-23 châu Á.
Hàng loạt cầu thủ mới đang thi đấu ở trời Âu được tăng cường. Ngoài những Thanawat (Leicester City), Benjamin Davis (Oxford Utd), Gustavsson, William Gabriel..., U-23 Thái Lan tiếp tục tăng cường Siergart (TSV Rain am Lech, Đức), Yannick Nussbaum (Young Boys, Thụy Sĩ)...

Thái Lan cũng là đối thủ đầu tiên của U-23 VN thi đấu lúc 22 giờ ngày 2-6.

U-23 Việt Nam sẽ gặp lại U-23 Thái Lan trong lượt trận đầu bảng C vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: ANH DUY

U-23 Việt Nam sẽ gặp lại U-23 Thái Lan trong lượt trận đầu bảng C vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: ANH DUY

+ U-23 Malaysia do HLV Brad Maloney dẫn dắt đã thi đấu khá ấn tượng tại SEA Games 31 với thành phần U-23 thực sự không tăng cường cầu thủ quá tuổi. Tại vòng bảng SEA Games 31, Malaysia đã thắng Thái Lan và vào bán kết, thua chủ nhà VN ở bán kết trong hai hiệp phụ.

U-23 Malaysia sẽ gặp U-23 VN lúc 20 giờ ngày 8-6, tại lượt trận thứ ba.

+ U-23 VN do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt. Ông Gong tiếp quản đội U-23 từ tay HLV Park Hang-seo và lập tức bổ sung thêm một số vị trí để lấp vào việc không có Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức tham gia như ở SEA Games 31 cho phép ba cầu thủ quá tuổi tăng cường.

Lập tức HLV Gong Oh-kyun khẳng định ông sẽ vận hành cho các cầu thủ của mình thi đấu khác với HLV Park Hang-seo và ông cho rằng đó là những thay đổi tích cực.

Sẽ rất khó khăn khi tiếp quản một đội bóng vừa đạt thành tích cao nhất ở sân chơi Đông Nam Á và bây giờ sẽ phải gặp lại các đối thủ mà U-23 VN từng thắng ở bán kết lẫn chung kết SEA Games cùng với việc đối đầu thêm với U-23 Hàn Quốc rất mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm