Giám định tâm thần nghi can giết người giấu xác trong lu cám

Liên quan đến vụ giết người giấu xác trong lu cám, ngày 10-7, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan công an đã cho giám định tâm thần đối với Đặng Văn Trường (ngụ xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). 

Nghi phạm Đặng Văn Trường.

Trước đó công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam Trường để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 2-7, bà  GTP (68 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên) bỗng nhiên mất tích nên gia đình đã đến trình báo với công an địa phương.

Sau đó, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ hướng căn chòi của ông Trường nên vào tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, ông Trường cầm dao cố thủ trong nhà không cho mọi người lại gần. Đến ngày 8-7, lợi dụng lúc ông Trường đi vắng, người dân đã vào chỗ lu cám thì tá hỏa phát hiện thi thể bà P. đang trong tình trạng phân hủy.

Sau khi sát hại nạn nhân, nghi can bỏ xác vào lu cám.

Khi lực lượng công an đến làm nhiệm vụ thì Trường vẫn quyết cố thủ không cho ai vào và nói “Thượng đế đã giao xác bà P. cho ta quản lý thì ta phải có nhiệm vụ giữ xác trên. Không ai được đụng vào”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Trường khai nhận mình chính là hung thủ sát hại bà P.

Được biết ông Trường sống trong căn chòi lá một mình và có giấy chứng nhận tâm thần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm