Giám đốc MU bay đến Saudi Arabia đàm phán bán 4 siêu sao có giá 230 triệu bảng

(PLO)- Giám đốc bóng đá của Manchester United là John Murtough bay tới Saudi Arabia để đàm phán khi “quỷ đỏ” rao bán bộ tứ siêu sao có giá tổng cộng 230 triệu bảng Anh gồm Casemiro, Raphael Varane, Jadon Sancho và Anthony Martial để gây quỹ chuyển nhượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết gán nhãn tin tức độc quyền của tờ Daily Mail (Anh) hôm nay 19-12. Các CLB Super Pro League của Saudi Arabia sẽ khó chi tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào đầu năm tới, nhưng Manchester United đang để mắt đến việc bán nhiều siêu sao cho giải đấu giàu có này vào mùa hè sang năm.

Việc đẩy Jadon Sancho rời Old Trafford là một trong những ưu tiên lớn nhất của MU sau khi tiền đạo cánh người Anh này mâu thuẫn với HLV trưởng Erik Ten Hag và bị MU treo giò nội bộ từ đầu tháng 9 đến nay.

manchester-united-jadon-sancho-1873.jpg
Jadon Sancho chắc chắn phải rời MU. ẢNH: GETTY

Bây giờ, Daily Mail đưa tin, giám đốc bóng đá MU John Murtough đã đến Saudi Arabia để đàm phán chuyển nhượng vào đầu tháng này, với việc đội chủ sân Old Trafford đang tìm cách bán cầu thủ để gây quỹ cho các bản hợp đồng vào tháng Giêng.

Daily Mail được biết rằng, John Murtough đã tổ chức các cuộc thảo luận với đại diện của Saudi Pro League ở Riyadh, Saudi Arabia, với Jadon Sancho, Raphael Varane, Anthony Martial và Casemiro là 4 siêu sao sẵn sàng bị MU đưa lên “sàn chuyển nhượng”.

John Murtough được cho là đã rời Saudi Arabia mà không đạt được thỏa thuận về bất kỳ vụ chuyển nhượng nào, nhưng MU đã thiết lập một số mối quan hệ mới quan trọng với các đối tác tại Super Pro League và các cuộc đàm phán tiếp theo đã được lên kế hoạch.

casemiro-martial-mu-1447.png
Casemiro và Martial có thể rời MU sau khi kết thúc mùa giải. ẢNH: GETTY, PA

Sau khi chi hơn 750 triệu bảng Anh cho các bản hợp đồng mới vào mùa hè, 18 CLB ở Super Pro League của Saudi Arabia sẽ không hoạt động tích cực trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhiều CLB ở Super Pro League “đã lấp đầy hạn ngạch dành cho các cầu thủ nước ngoài”. Vì vậy, MU có thể phải đợi đến mùa hè sang năm mới có thể bán cầu thủ cho giải đấu giàu có ở Trung Đông này.

Ngoài Sancho chắc chắn phải ra đi, MU cũng sẽ lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào dành cho Varane, Martial và Casemiro, nhưng MU sẽ không ép họ ra đi ở mùa này vì cả ba vẫn là những thành viên quan trọng trong đội hình của Erik Ten Hag.

Bộ tứ siêu sao trên đã tốn của MU 230 triệu bảng Anh. Trong số 4 siêu sao này, Anthony Martial sẽ hết hợp đồng với MU vào mùa hè sang năm. MU cần phải kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm với tiền đạo người Pháp mới có thể bán anh vào mùa hè.

varane-manchester-united-1794.jpg
Varane chỉ đóng vai trò dự bị ở MU mùa này. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nhu cầu bán cầu thủ của MU càng tăng cao do tình hình tài chính của họ được cho là đã gần đạt đến giới hạn của “Quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League”, nó gọi nôm na là luật công bằng tài chính của Premier League.

Một dấu hiệu rõ ràng về tình hình tài chính mong manh của MU xuất hiện vào tháng 7 năm ngoái khi họ bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 260.000 bảng Anh vì những gì được mô tả là “mức thâm hụt nhỏ” trong bảng tài chính mùa 2022 - 2023.

Manchester United tiếp tục chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, khi Rasmus Hojlund, Andre Onana và Mason Mount chuyển đến Old Trafford với mức phí tổng cộng gần 200 triệu bảng Anh.

mu-erik-ten-hag-9887.jpg
Erik Ten Hag sẽ có cuộc đại tu đội hình MU vào mùa hè sang năm nếu "chiếc ghế" HLV của ông vẫn còn. ẢNH: EPA

Nhưng trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng tới, Manchester United chắc chắn không thể chi khoản tiền đó vì nhiều lý do khác nhau, trong đó, bên cạnh việc tình hình tài chính của “quỷ đỏ” không ổn, thì những cầu thủ siêu sao thường ít có mặt trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm