Giành trọn 8 HCV SEA Games 31, VĐV Malaysia về nước diện kiến nhà vua

(PLO)- Giành tất cả tám HCV nhảy cầu SEA Games 31, đoàn VĐV Malaysia về nước diện kiến nhà vua...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn nhảy cầu Malaysia đánh chiếm tất cả ngôi vô địch của cả tám nội dung nhảy cầu SEA Games 31. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ giành 8 HCV và trở thành nhà vô địch tuyệt đối nhảy cầu SEA Games 31, hầu như toàn đội nhảy cầu Malaysia đã về nước.

Duy nhất chỉ có nhà vô địch nội dung 1m cầu mềm nữ, Dhahbitah Sabri người “xông đất” chiếc HCV SEA Games 31 đầu tiên phải ở lại vì tối 12-5 cô gái 22 tuổi này mang trọng trách cầm quốc kỳ Malaysia diễu hành trong lễ khai mạc SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình.

Dhahbitah Sabri trở về sau vì đêm 12-5 cô phải cầm quốc kỳ đoàn Malaysia ở lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: NST

Dhahbitah Sabri trở về sau vì đêm 12-5 cô phải cầm quốc kỳ đoàn Malaysia ở lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: NST

Sáng nay (13-5) Dhahbitah Sabri bay về Kuala Lumpur để cùng đồng đội trong đội bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn nội dung nhảy cầu tại SEA Games 2019 chờ sẵn để vào diện kiến Vua và Hoàng hậu Malaysia.

Trước đó khi đoàn nhảy cầu Malaysia vô địch tuyệt đối môn nhảy cầu SEA Games 31, Vua và Hoàng hậu Malaysia viết lên trang xã hội của hoàng gia Malaysia: “Rất tự hào và đầy phấn khích vì các bạn, các bạn đã làm nên thành công vĩ đại và bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn môn nhảy cầu tại SEA Games Hà Nội. Hoàng Gia hy vọng thành tích tuyệt vời này là nguồn cảm hứng đến các môn khác của Malaysia tại đấu trường SEA Games 31 để đưa thể thao Malaysia tỏa sáng ở đấu trường Đông Nam Á”

Vua và Hoàng hậu Malaysia không quên chúc các đoàn các môn khác của Malaysia có thành tích tốt tại VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm