Giới lãnh đạo Hamas đang ở đâu?

(PLO)- Nhiều đồn đoán xung quanh nơi ở của giới lãnh đạo Hamas, có tin rằng họ đang tận hưởng cuộc sống xa hoa ở Qatar giàu có, cũng có tin rằng họ đang trú ẩn dưới các đường hầm ở Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, Lực lượng Phòng vệ Israel nhiều lần khẳng định mục tiêu loại bỏ hoàn toàn các lãnh đạo Hamas để Dải Gaza không bao giờ trở lại như xưa. Một câu hỏi không ít người băn khoăn là hiện các lãnh đạo Hamas đang ở đâu?

Sống xa hoa ở Trung Đông...

Truyền thông Israel tin rằng phần lớn lãnh đạo Hamas không ở dải đất Gaza nghèo khó mà đang tận hưởng cuộc sống giàu sang ở các nước Trung Đông khác.

Theo kênh truyền hình i24NEWS của Israel, lãnh đạo chính trị và là một trong những thành viên sáng lập của Hamas - ông Ismail Haniyeh đã cùng gia đình rời khỏi nhà riêng ở trại tị nạn Al-Shati (Gaza) khoảng 2 năm trước và hiện đang cư trú ở thủ đô Doha (Qatar) - nơi đặt văn phòng chính trị của Hamas.

Giới lãnh đạo Hamas đang ở đâu?
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian (trái) gặp lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại thủ đô Doha (Qatar) ngày 14-10. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO IRAN

Một bài đăng trên mạng xã hội gần đây của Đại sứ quán Israel tại Mỹ có những hình ảnh ông Haniyeh cùng các con trai đang tận hưởng cuộc sống xa hoa tại các khách sạn hạng sang ở Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ Israel Today đưa tin rằng ông Haniyeh hiện đang sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 4 tỉ USD. Tháng trước, tỉ phú Mỹ Bill Gate - người nắm quyền kiểm soát tập đoàn khách sạn Four Seasons - đã yêu cầu chi nhánh ở Doha của chuỗi khách sạn này không cho phép ông Haniyeh lưu trú tại khách sạn để phản ứng cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

Đại diện khách sạn nói rằng ông Haniyeh không ở khách sạn vào thời điểm đó nhưng không cho biết trước đó ông này có lưu trú tại khách sạn hay không. Theo tờ New York Post, giá tiền cho một đêm nghỉ tại khách sạn Four Seasons là 900 USD.

Ngoài ra, ông Maaz Haniyeh - một trong 13 người con của ông Haniyeh, được mệnh danh là “cha đẻ của bất động sản” ở Gaza với bộ sưu tập biệt thự và cao ốc khổng lồ ở dải đất này. Truyền thông Israel thường xuyên đăng tải hình ảnh con trai của nhà lãnh đạo Hamas với “lối sống ăn chơi” ở Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết ông này có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới lãnh đạo Hamas đang ở đâu?
Một trong những người con trai của lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh thư giãn trong một khách sạn sang trọng ở Qatar. Ảnh: TWITTER

Ngoài ông Haniyeh, nhiều lãnh đạo cấp cao Hamas khác như ông Moussa Abu Marzuk - người đứng đầu văn phòng quan hệ quốc tế Hamas, ông Khaled Mashal - cựu lãnh đạo chính trị của Hamas, cũng được cho là đang sống giàu sang tại Qatar khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh đi du lịch nhiều nơi và di chuyển bằng chuyên cơ.

Giới lãnh đạo Hamas đang ở đâu?
Cựu lãnh đạo chính trị của Hamas Khaled Mashal là người đam mê bóng bàn. Ông này được cho là đang lưu trú trong các khách sạn hạng sang ở Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: NEW YORK POST

Người phát ngôn nhóm Hamas - ông Sami Abu Zuhri, và ông Tahar al-Nounou - cố vấn của ông Haniyeh, cũng đang sống tại Qatar.

Không chỉ Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ là các điểm đến của giới lãnh đạo Hamas. Theo trang tin Al-monitor (Mỹ), ông Saleh al-Arouri - phó trưởng văn phòng chính trị Hamas, người được xem là chiến lược gia của nhóm, hiện đang cư trú tại Lebanon.

Ông Arouri từng bị giam ở Israel từ năm 1995 đến năm 2010, sau đó bị trục xuất sang Syria rồi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là ở Lebanon. Từ năm 2015, ông Arouri bị đưa vào danh sách những kẻ khủng bố của Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp được thông tin về vị trí của “nhân vật số 2 của Hamas” này.

Ngoài ra, ông Osama Hamdan - thành viên của Cục Quan hệ Ả Rập và Hồi giáo của nhóm Hamas cũng đang sống tại Lebanon.

… hay chịu khổ ở Gaza?

Đến nay, ngoài những cái tên mà Israel tuyên bố đã tiêu diệt trong chiến dịch đổ bộ của nước này vào Dải Gaza, có rất ít thông tin về các lãnh đạo Hamas hiện đang sống ở dải đất này.

Ông Yahya Sinwar - thành viên sáng lập Lữ đoàn al-Qassam (cánh vũ trang của Hamas)- là lãnh đạo Hamas hiếm hoi được xác nhận là đang ở “một địa điểm nào đó” trên Dải Gaza, theo hãng tin AP. Ông Sinwar là người có tầm ảnh hưởng, quyết định hướng đi của nhóm Hamas trong cuộc chiến với Israel

Giới lãnh đạo Hamas đang ở đâu?
Lãnh đạo Hamas ở Dải Gaza Yahya Sinwar (thứ 3 từ phải sang) và lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh (thứ 4 từ phải sang) ngồi cùng các quan chức Hamas khác trong một sự kiện ở TP Gaza ngày 27-3-2017. Ảnh: AFP

Ông Sinwar là người lãnh đạo Hamas trong cuộc tấn công ngày 7-10 vào Israel, chỉ đạo các cuộc đàm phán con tin và ông này cũng chính là mục tiêu mà Lực lượng Phòng vệ Israel tìm kiếm trong suốt chiến dịch kéo dài 2 tháng qua. Ông Sinwar nằm trong danh sách đen những kẻ khủng bố quốc tế của Mỹ kể từ năm 2015 .

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari gọi ông Sinwar là “kẻ sát nhân đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Hamas còn tệ hơn tổ chức khủng bố ISIS”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant nhiều lần kêu gọi người Gaza giao nộp ông Sinwar và nói rằng nếu tiếp cận được “ông trùm Gaza” này thì cuộc chiến của Israel sẽ rút ngắn.

Theo truyền thông Israel, đối với người dân Palestine, ông Sinwar được tôn trọng hơn hẳn so với các lãnh đạo Hamas còn lại chính nhờ sự hiện diện của ông này ở Dải Gaza nghèo khó, trái ngược với cuộc sống xa hoa được đồn đoán của nhiều lãnh đạo khác của Hamas.

Nhà nghiên cứu Matthew Levitt của Viện Chính sách Cận Đông Washington (Mỹ - nghiên cứu chính sách Mỹ ở Cận Đông) nhận định việc có mặt trên thực địa ở Gaza mang lại cho ông ta (Sinwar) rất nhiều quyền lực và ảnh hưởng.

Và dĩ nhiên, vẫn không ai biết ông Sinwar đang ở đâu trên Dải Gaza, nhiều người cho rằng vị lãnh đạo Hamas này đang trú ẩn bên dưới các đường hầm. Ngày 26-11, khi được hỏi về nơi ẩn náo của ông Sinwar, Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đáp: “Chà, tôi không nghĩ rằng thông tin này được cung cấp cho bất kỳ ai ngoại trừ những người thân thiết với ông ấy”.

Gần đây, ngày 29-11, bà Yocheved Lifshitz (85 tuổi) - một con tin người Israel sau khi được Hamas trả tự do - tiết lộ rằng bà từng giáp mặt với ông Sinwar bên trong một đường hầm ở Gaza khi ông Sinwar đến đó để thăm các con tin.

“Ông Sinwar ở với chúng tôi 3-4 ngày sau khi chúng tôi bị đưa đến đó. Tôi hỏi ông ta rằng liệu ông ta có xấu hổ với những người yêu chuộng hòa bình” - bà Lifshitz kể, nói thêm rằng ông Sinwar giữ im lặng, không đáp lại bà.

Một nhân vật cộm cán khác của Hamas cũng được biết là đang hiện diện ở Gaza là ông Mohammed Deif - Chỉ huy Lữ đoàn al-Qassam, chủ mưu cuộc tấn công ngày 7-10. Tuy nhiên, ông Deif thậm chí còn bí ẩn hơn ông Sinwar gấp nhiều lần.

Giới lãnh đạo Hamas đang ở đâu?
Ông Mohammed Deif - Chỉ huy Lữ đoàn al-Qassam. Đây là bức ảnh gần đây nhất của ông Deif, được chụp vào năm 2000. Ảnh: AFP

Trong nhiều năm qua, có rất ít hình ảnh hay thông tin về nhân vật này, nếu có cũng chỉ là vài đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm gần nhất của ông Deif chính là thông điệp chiến tranh gửi tới người dân Ả Rập và Palestine trên toàn thế giới sau vụ tấn công 7-10.

Và cũng như ông Sinwar, đến nay không ai biết nơi ở cụ thể của ông Deif. Gần đây, các nguồn tin Palestine cho biết nhà của ông Deif ở Gaza đã trở thành mục tiêu không kích của lực lượng Israel, cha và anh trai cùng 2 thành viên khác trong gia đình ông Deif đã thiệt mạng sau vụ việc.

Ngoài ra, Hamas cũng xác nhận một số nhân vật cấp cao của nhóm này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, bao gồm ông Ayman Siam - người đứng đầu đội rocket của Hamas, ông Ahmed Ghandour - chỉ huy lữ đoàn phía Bắc Dải Gaza; và 2 nhân vật khác là ông Wael Rajab và ông Raafat Salman.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm