Giới thiệu cây đuốc Olympic 2024, đoàn Nga, Belarus vẫn chờ

(PLO)-IOC vẫn chưa thể đưa ra quyết định đoàn Nga và Belarus có được tham dự Olympic 2024, trong khi cây đuốc đại hội đã lộ diện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, chủ nhà Pháp đã chính thức giới thiệu cây đuốc Olympic Paris 2024. Nhà thiết kế Mathieu Lehanneur sau một năm kỳ công đã cho ra cây đuốc...được xem là hoàn hảo về mặt thẩm mỹ nhất, bức thông điệp truyền tải từ cây đuốc cũng được cho là chuẩn ở một quốc gia vốn rất khắc khe với tính nghệ thuật này.

Giới thiệu cây đuốc Olympic 2024, đoàn Nga, Belarus vẫn chờ ảnh 1

Tổng thể cây đuốc Olympic 2024 có màu sáng mờ, phần gợn sóng là biểu tượng của sông Seine. Ảnh: Tân Hoa xã.

Cây đuốc cao 70cm (0,7m) được làm bằng chất liệu thép nhẹ, không gỉ.

Cấu trúc của ngọn đuốc gồm hai phần, ở phần dưới (sát phần giữa) có hình gợn sóng được nhà thiết kế giải thích, đó là biểu tượng của sông Seine, biểu tượng Paris và lễ khai mạc Olympic 2024 diễn ra ở sát bên bờ sông nổi tiếng này.

Công ty chế tác ra cây đuốc này có tên ArcelorMittal là một đối tác chính thức của Olympic 2024.

Giới thiệu cây đuốc Olympic 2024, đoàn Nga, Belarus vẫn chờ ảnh 2

Những năm qua, chỉ có quần vợt Nga được tham dự các giải quốc tế. Ảnh: S.E

Hình thức tổng thể của ngọn đuốc cũng được nhà thiết kế Lehanneur giải thích là có hình tia nắng mặt trời chiếu sáng ở thành cổ Olympic tại Hy Lạp.

Vào ngày 16-4-2024 cây đuốc này sẽ có mặt ở thành cổ Olympic, Hy Lạp để tiến hành các lễ thiêng theo cách cổ và được châm lên từ thấu kính hội tụ lấy lửa từ mặt trời ở thành cổ Olympia, rồi mang về thành phố cảng Marseille của Pháp vào ngày 8-5 sau khi chu du nhiều nước vùng Địa Trung Hải. Ngọn đuốc sẽ chu du khắp nước Pháp với 64 trạm dừng chân, trong đó có cả năm lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Sẽ có 10 ngàn người tham gia lễ rước đuốc Olympic 2024.

Một diễn tiến khác, cho đến nay, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vẫn chưa thể đưa ra quyết định có cho đoàn Nga và Belarus tham dự Olympic 2024 hay không dù là tham dự dưới hình thức trung lập, tức không có màu cờ, sắc áo, quốc kỳ, quốc gia.

Nhiều nước, trong đó có Ukraine và Ba Lan lên tiếng tẩy chay Olympic nếu IOC cho đoàn Nga và Belarus tham dự đại hội dù trung lập.

Chưa bao giờ trào lưu thể thao và chính trị bị thách thức như hiện nay. Thể thao luôn nêu phương châm tách bạch với chính trị, nhưng trong thời gian qua và hiện nay, nhiều đoàn thể thao Nga, Belarus đã bị cấm nhiều giải, trong đó có cả vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm