Giữa khủng hoảng Ukraine, Belarus bất ngờ tổ chức tập trận quy mô lớn

(PLO)-  Belarus tuyên bố cuộc tập trận không gây ra mối đe dọa nào cho các nước láng giềng hoặc cộng đồng châu Âu nói chung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các lực lượng vũ trang của nước này ngày 4-5 đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ.

“Theo kế hoạch, cuộc kiểm tra (khả năng sẵn sàng chiến đấu) sẽ liên quan đến sự di chuyển của một số lượng đáng kể các phương tiện quân sự, điều này có thể làm giảm tốc độ giao thông trên các tuyến đường công cộng” – hãng tin Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết.

Binh sĩ Belarus trong một cuộc diễu hành được tổ chức vào ngày 9-5-2020. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Belarus trong một cuộc diễu hành được tổ chức vào ngày 9-5-2020. Ảnh: REUTERS

Theo hãng thông tấn Nga TASS, quân đội Belarus cho biết đợt diễn tập giúp đánh giá khả năng sẵn sàng và năng lực phản ứng của binh sĩ với những tình huống khủng hoảng tiềm tàng. Các đơn vị quân đội sẽ phải hoạt động trong địa hình không quen thuộc và môi trường tác chiến thay đổi liên tục, thành phần tham gia sẽ được tăng dần để kiểm tra khả năng đối phó các mối đe dọa tại mặt đất và trên không.

Trong bối cảnh Nga đang tiến hành cái mà Moscow gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận không gây ra mối đe dọa nào đối với các nước láng giềng hoặc cộng đồng châu Âu nói chung.

Belarus là một đồng minh thân cận của Nga. Tổng thống 2 nước cuối năm ngoái đã ký sắc lệnh hợp nhất Nhà nước Liên minh Nga- Belarus.

Hôm 3-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko nhằm thảo luận về quan hệ song phương và chuẩn bị cho cuộc họp của các nhà lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về tình hình liên quan Ukraine trong bối cảnh cả Nga lẫn Belarus đang bị phương Tây trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự do Nga phát động ở Ukraine vào ngày 24-2.

Belarus đóng vai trò là một trong những nơi tập trung lực lượng Nga trước chiến dịch quân sự ở Ukraine. Kiev và phương Tây thường xuyên cáo buộc chiến đấu cơ Nga cất cánh từ Belarus để làm nhiệm vụ ở Ukraine.

Tổng thống Lukashenko ngày 24-2 cho biết quân đội nước này sẵn sàng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine hỗ trợ Nga nếu cần. Các quan chức Nhà Trắng sau đó cũng cáo buộc Minsk có kế hoạch điều quân tới Ukraine.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus sau đó khẳng định nước này giữ lập trường trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine và sẽ làm mọi thứ có thể để giúp nó chấm dứt. Belarus cũng là nơi đã diễn ra ba vòng đàm phán của phái đoàn Ukraine và Nga hồi tháng 3.

Theo Reuters, các khu vực của Ukraine tiếp giáp Belarus, bao gồm thủ đô Kiev, đã bị Nga tấn công trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt và sau các cuộc tập trận chung do Nga và Belarus tổ chức.

Tuy nhiên, giờ đây, Nga đã tập trung các cuộc tấn công vào các khu vực phía đông và đông nam của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm