Góc nhìn: TP.HCM 1 khó với mục tiêu 'hat trick'

Mặc dù được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch bóng đá nữ nhưng nhìn chung ở mùa giải này TP.HCM 1 khó có thể giành được danh hiệu lần thứ 3 liên tiếp.

Hà Nội 1 (đỏ) đang muốn truất ngôi TP.HCM 1

Ngay lượt trân ra quân, cô trò HLV Đoàn Kim Chi đã tự làm khó mình khi để Than KS Việt Nam đánh bại. Từ trận thua này, TP.HCM 1 chưa lần nào vượt lên dẫn đầu bởi 3 đối thủ còn lại là Phong Phú Hà Nam, Than KS Việt Nam và Hà Nội 1 luôn ra sân với tinh thần thi đấu máu lửa để giành chiến thắng.

4 đội này luôn coi trận nào cũng là chung kết, bởi họ biết chỉ cần hòa hoặc thua một trận là vị trí của mình sẽ dễ dàng bị đối thủ cướp mất. Họ luôn cố gắng thi đấu hết mình vì biết rằng thắng đã khó thì việc giữ vững ngôi đầu càng khó hơn gấp nhiều lần.

Điển hình là pha sẩy chân của Than KS Việt Nam trước đối thủ bám đuổi là Phong Phú Hà Nam, tuy vậy Phong Phú Hà Nam cũng không thể giành ngôi đầu bảng vì thua một "bà lớn" khác là Hà Nội 1 hiệu số bàn thắng bại. Qua đó có thể thấy giải vô địch quốc gia nữ khốc liệt đến chừng nào.

TP.HCM mùa này dường như có vấn đề về thể lực

Mặc dù sau 2 lượt trận 4 đội đầu bảng sẽ bắt cặp đá loại trực tiếp để tìm ra "bà hoàng" cho chức vô địch nhưng vì thế cũng không thể dám chắc TP.HCM 1 có thể giành được hat trick danh hiệu.

Có thể thấy rằng TP.HCM 1 muốn giành được chức vô địch ở mùa giải năm nay chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, bởi 3 đội bóng cạnh tranh trực tiếp còn lại luôn sẵn sàng cho cuộc "lật đổ" để lên ngôi vô địch.

Hiện trên bảng tổng sắp giải vô địch bóng đá nữ quốc gia sau 4 lượt trận, Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam có cũng 10, còn TP.HCM 1 và Than Khoáng Sản VN chia nhau ở hai vị trí tiếp thêm với chỉ 1 điểm ít hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm