Guardiola mắng học trò cưng Haaland vì Fair Play với đồng đội

(PLO)-Pep Guardiola chỉ trích ngay thói chủ quan của học trò trong đó có cả học trò cưng Haaland
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không biết vì hiểu lầm tín hiệu bên ngoài của ông thầy Pep Guardiola hay không nghe thời thầy, Haaland trao quả bóng để Gundogan có cơ hội hoàn thành hat trick. Hành động này khiến nhà cầm quân Catalan nổi giận và trút giận với báo chí sau trận đấu.

Haaland chủ động cầm bóng để đá phạt đền....nhưng lại nhường cho ông anh Gundogan đã có cú đúp nhằm tạo điều kiện hoàn thành hat trick. Ảnh: Getty

Haaland chủ động cầm bóng để đá phạt đền....nhưng lại nhường cho ông anh Gundogan đã có cú đúp nhằm tạo điều kiện hoàn thành hat trick. Ảnh: Getty

HLV Pep Guardiola cho rằng, thời điểm này, Haaland vẫn là tay sút phạt từ chấm 11m tin tưởng nhất của Man. City...ở khu vực kỹ thuật, khi Man. City được hưởng quả phạt đền, Haaland đến nhặt quả bóng, Pep Guardiola ra hiệu “hãy đặt vào và sút”.

Tuy nhiên do hiểu lầm “ngôn ngữ cơ thể” của ông thầy hay sao, Haaland đã nhặt quả bóng rồi đến trao cho đồng đội Gundogan để...ông anh có dịp hoàn thành cú hat trick trong trận thắng Leeds.

Gundogan đã hoàn thành cú đúp trong vòng 27 phút đầu trận, sau đó Man. City có cơ hội gia tăng thêm cách biệt lên 3-0 trước Leeds khi được hưởng phạt đền. Haaland định đá khi chủ động nhặt bóng...nhưng rồi lại trao cho ông anh Gundogan để có dịp hoàn thành hat trick.

Haaland không không tham khi đã có 35 bàn ở ngoại hạng Anh và 51 bàn ở mọi mặt trận và đã có cả thảy sáu cú hat trick mùa này rồi.

Tuy nhiên Pep vẫn thích để Haaland đá vì tin tưởng tưởng hơn như ông đã nói Haaland là cầu thủ đá phạt đền hay nhất của Man. City thời điểm này.

Tuy nhiên Haaland lại trao quả bóng cho Gundogan và anh này sút hỏng, cơ hội lập hat trick qua đi, còn Haaland làm ơn lại mắc oán, ông thầy mắng như tát sau trận.

...Ông anh Gundogan lại đá hỏng...Haaland bị thầy Pep mắng. Ảnh: Getty

...Ông anh Gundogan lại đá hỏng...Haaland bị thầy Pep mắng. Ảnh: Getty

Pep Guardiola nói: “Nếu Gundogan sút thắng thì...hat trick mọi người...OK, đội OK, nhưng nếu Gundogan hỏng thì 2-0 vẫn rất mong manh, đây là thời điểm Man. City phải chắc chiêu từng bàn thắng. Leeds rút ngắn 2-1 thì cũng có thể san bằng 2-2 và thậm chí thắng trận. Không bao giờ có chút chủ quan nào cả, đó là trách nhiệm”.

Ông thầy Pep Guardiola muốn học trò tập trung cao độ nhất, không tìm kiếm những thứ không cần thiết để tô điểm cá nhân nào cả, điều quan trọng nhất là thành tích của Man. City đang trong giai đoạn “nước rút” ở cả Premier League lẫn Champions League.

HLV Pep Guardiola muốn “triệt” thói chủ quan của học trò...bởi dù hiện nay Man, City đang rất ấn tượng nhưng cũng có thể trắng tay ở cả hai mặt trận mà họ đang ấn tượng này nếu xuất hiện thói chủ quan của học trò.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm