Hạ Nhật 5-2, Mỹ lên ngôi vô địch thế giới

Tuyển nữ Mỹ đã có màn phục thù ngọt ngọt khi thua Nhật trong trận chung kết World Cup lần trước bằng chiến thắng hủy diệt 5-2 trước đối thủ.

Lần gặp lại này những tưởng hai đội sẽ cống hiến cho khán giả trận cầu kịch tính, tuy nhiên, trận đấu đã an bài chỉ sau hơn 15 phút thi đấu khi Mỹ ghi đến 4 bàn thắng vào lưới Nhật.

Mỹ phủ đầu Nhật bằng 4 bàn thắng chóng vánh sau hơn 15 phút thi đấu.

Carli Lloyd trở thành sát thủ khiến người Nhật gục ngã từ sớm khi ghi đến 3 bàn thắng ở các phút 3,5 và 16, bàn thắng còn lại trong khoảng thời gian này được ghi do công của Holiday phút 14. Trong đó, Carli Lloyd có 1 bàn thắng tuyệt đẹp bằng một cú sút từ giữa sân.

Thua 4 bàn chóng vánh nhưng các cô gái Nhật Bản không hề sụp đổ. Họ bình tĩnh triển khai tổ chức tấn công và tìm được 2 bàn gỡ do công của Ogimi phút 27 và bàn đá phản lưới nhà của Johnston phút 52.

Nhật cố gắng vùng lên nhưng đã quá muộn.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau đó, các cô gái Mỹ đã chấm dứt hi vọng lội ngược dòng của Nhật bằng bàn thắng Heath từ cú sút ở cự ly gần ấn định kết quả 5-2 cho trận chung kết World Cup bóng đá nữ năm 2015.

Kết thúc giải, Carli Lloyd (Mỹ) được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Amandine Henry của Pháp đứng thứ 2 và Miyama đứng thứ ba.

Mỹ có màn phục thù ngọt ngào bằng chiến thắng 5-2 trước Nhật.

Đồng đội của Lloyd là thủ môn kỳ cựu Solo cũng giành danh hiệu Găng tay vàng. Vua phá lưới của giải thuộc về Celia Sasic người Đức còn cầu thủ của Canada Kadeisha Buchanan là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Đội hình ra sân của hai đội:

Mỹ: Solo, Krieger, Johnston, Sauerbrunn, Klingenberg, Heath (Wambach 79 '), Holiday, Brian, Rapinoe (O'Hara 61'), Morgan (Rampone 86 '), Lloyd

Dự bị không sử dụng: Harris, Leroux, Engen, Boxx, Rodriguez, O'Reilly, Chalupny, Naeher

Bàn thắng: Lloyd 3 '5' 16 "Holiday 14 'Heath 54'

Nhật Bản: Kaihori, Ariyoshi, Iwashimizu (Sawa 33 '), Kumagai, Sameshima, Kawasumi (Sugasawa 39'), Sakaguchi, Utsugi, Miyama, Ohno (Iwabuchi 60 '), Ogimi

Dự bị không sử dụng: Fukumoto, Kinga, Kamionobe, Tanaka, Kawamura, Nagasato, Kitahara, Yamane

Thẻ vàng: Sawa, Iwabuchi

Bàn thắng: Ogimi 27 'Johnston (og) 52'

Trọng tài: Kateryna Monzul (Ukraine)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm