Hà Nội: Bệnh nhân mắc bệnh thủy đậu tăng cao

Ngày 14-2, BS Hồ Thị Hoài Thu, khoa Khám bệnh, BV Da liễu Hà Nội, cho biết, dịch thủy đậu bắt đầu xuất hiện trên địa bàn Hà Nội từ trước Tết nguyên đán đến nay.

Số ca mắc bệnh thủy đậu hiện tại tương đương với cao điểm của mùa dịch thủy đậu những năm trước. Số bệnh nhân mắc vẫn tiếp tục gia tăng. Không chỉ trẻ em mà còn có khá nhiều người lớn, ở nhiều độ tuổi khác nhau cũng mắc bệnh. Đa số người mắc chưa được tiêm vaccine phòng thủy đậu.

Còn tại khoa Nhi, BV Bạch Mai (Hà Nội), cũng bắt đầu xuất hiện rải các ca bệnh ở trẻ em. BS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, cho biết bình quân một tuần có khoảng 10 bé bị bệnh thủy đậu đến khám. Tuy nhiên đa phần là trường hợp nhẹ, chưa có biến chứng nên được kê thuốc, tự điều trị ở nhà. 

Theo các BS Dũng, thủy đậu là một bệnh rất dễ lây, thường bùng phát vào mùa đông xuân. Bệnh hay gặp ở trẻ 1-9 tuổi. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây nhiều người lớn cũng bị thủy đậu.

Ban đầu, người bệnh thường sốt cao. Sau 1-2 ngày bắt đầu có các biểu hiện điển hình của thủy đậu là phát ban, phỏng nước trên da. Trên cùng một vùng cùng có các ban mới mọc, đã vỡ, tạo bỏng nước xen lẫn nhau. Thời gian từ khi xuất hiện đến khi vỡ là khoảng 2-3 ngày. Nếu điều trị đúng chỉ định và vệ sinh sạch sẽ, không bị biến chứng thì bệnh thủy đậu sẽ khỏi sau 5-7 ngày. Có một tỷ lệ nhỏ phải nhập viện vì ban mọc quá nhiều hoặc biến chứng viêm da, viêm phổi, viêm não - màng não...

Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên đưa con đi tiêm phòng bệnh sởi khi được 12 tháng tuổi.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm