Hà Nội thu gần 1,5 nghìn tỉ đồng từ khách du lịch dịp Tết Dương lịch 2024

(PLO)-Sở Du lịch Hà Nội cho biết, dịp Tết Dương lịch 2024, lượng khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 72 nghìn lượt, khách nội địa ước đạt 330 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1,5 nghìn tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Du lịch Hà Nội vừa có báo cáo kết quả công tác phục vụ dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 trên địa bàn.

Theo đó, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 30-12-2023 đến 1-1-2024, ước tính có khoảng 402 nghìn lượt khách du lịch đến Hà Nội, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội thu gần 1,5 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch dịp Tết Dương lịch 2024
Khách du lịch tham quan Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Sở Du lịch HN

Đáng chú ý, cơ cấu lượng khách du lịch đến Hà Nội có tăng cả khách quốc tế và nội địa. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 72 nghìn lượt, tăng 2,1 lần, khách du lịch nội địa ước đạt 330 nghìn lượt, tăng 59%.

Đáng chú ý, ngày 30-12-2023 đến 31-12-2023, một số địa điểm trên địa bàn thành phố đón lượng khách lớn như: KDL Hồ Hoàn Kiếm – phụ cận và khu vực phố cổ Hà Nội có khoảng gần 150.000 lượt khách; Vườn thú Hà Nội khoảng 24.653 lượt khách; Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám khoảng 15.500 lượt khách; Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long khoảng 9.098 lượt khách.

Một số địa điểm ngoại thành vùng ven có lượng khách du lịch lớn là 3 điểm du lịch Dương Xá, Phù Đổng, Bát Tràng, huyện Gia Lâm đón khoảng 10.000 lượt khách; các điểm du lịch trên địa bàn huyện Quốc Oai đón khoảng 4.200 lượt khách.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, ước tính trong 3 ngày nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt 60%, gần một nửa trong số đó là khách quốc tế.

Kết quả đạt được trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024 cũng nhờ việc thành phố có nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới. Bên cạnh đó cũng nhờ tổ chức các hoạt động, sự kiện hấp dẫn nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Điển hình như các chương trình Countdown chào năm mới 2024, chương trình chào năm mới 2024 và phát động “Năm Du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2024” tại thành cổ Sơn Tây, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình trải nghiệm đêm với chủ đề "Tinh hoa đạo học"; Chương trình đạp xe khám phá Hà Nội về đêm với chủ đề “Đêm Thăng Long - Hà Nội".

Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay thời gian nghỉ ngắn ngày nên nhiều người dân chọn phương án nghỉ ngơi, du lịch tại chỗ thay vì thực hiện hành trình di chuyển xa.

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, Sở này không tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và khách du lịch liên quan đến môi trường du lịch, an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Qua đó, Sở này khẳng định, Hà Nội vẫn là điểm đến hấp dẫn người dân, du khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm