Hà Tĩnh: Hỏa tốc rà soát, cách ly người từng đến BV Việt Đức từ 16-9 đến nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-10, ông Lê Chí Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký công văn hỏa tốc số 3697 về việc khẩn trương rà soát, xét nghiệm, cách ly những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đi khám và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Người dân đến Trạm Y tế xã Cẩm Lộc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khai báo y tế. 

Theo công văn, hiện tỉnh Hà Tĩnh đã có 2 ca F0 cộng đồng liên quan đến các trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh tại BV Việt Đức. 

 Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các trung tâm y tế tuyến huyện chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, lập danh sách tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người đi thăm bệnh trên địa bàn đã từng đến BV Việt Đức trong thời gian từ ngày 16-9 đến nay để lấy mẫu xét nghiệm; tổ chức cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đến/ở bệnh viện. Sau đó, tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1 ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh khẩn trương rà soát bệnh nhân từ BV Việt Đức chuyển về từ ngày 16-9 đến nay và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Bố trí cách ly riêng ngay tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế...

Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh Hà Tĩnh, bệnh viện đa khoa tuyến huyện và các trung tâm y tế có giường bệnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bố trí khu vực cách ly (ưu tiên tại khoa truyền nhiễm) cho các bệnh nhân đi khám từ BV Việt Đức về cần phải chăm sóc y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị điều tra dịch tễ, lẫy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly y tế đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị lập danh sách, người dân, người nhà bệnh nhân đi thăm, đi khám, điều trị tại BV Việt Đức từ ngày 16-9 đến nay gửi về Sở Y tế Hà Tĩnh trước 17 giờ chiều 1-10.

Tỉnh Nghệ Anvừa có thông báo khẩn các địa điểm liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc. Cụ thể:

- Điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Trạm Y tế xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 21-9.

- Chợ Đông Trang, khối Hải Giang 2, thị xã Cửa Lò: Từ 6 giờ 15 phút đến 7 giờ ngày 25-9; từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 28-9 và 29-9.

- Bến cá phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò: Từ 6 giờ  đến 7 giờ 30 phút các ngày 25-9 đến ngày 29-9.

- Khu vực bán cá trước cổng chợ Mai Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc: Từ 7 giờ đến 10 giờ 30 các ngày 28-9 và 29-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm