Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng kỷ lục 858 tỉ USD, Trung Quốc phản ứng

(PLO)- Trung Quốc lên tiếng phản đối sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng kỷ lục bao gồm điều khoản hỗ trợ quân sự 12 tỉ USD cho Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 8-12, Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Ủy quyền quốc phòng quốc gia (NDAA) cho năm 2023 với mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục 858 tỉ USD, tăng 10% so với ngân sách của NDAA 2022. Con số này cũng cao hơn 45 tỉ USD so với đề xuất của Tổng thống Joe Biden.

Máy bay tiêm kích đa nhiệm F-35B Lightning II phóng từ tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Essex của hải quân Mỹ. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng kỷ lục 858 tỉ USD cho năm 2023m bao gồm điều khoản cung cấp thêm ngân sách để mua máy bay tiêm kích F-35 do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin sản xuất. Ảnh: GETTY IMAGES

Máy bay tiêm kích đa nhiệm F-35B Lightning II phóng từ tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Essex của hải quân Mỹ. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng kỷ lục 858 tỉ USD cho năm 2023m bao gồm điều khoản cung cấp thêm ngân sách để mua máy bay tiêm kích F-35 do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin sản xuất.

Ảnh: GETTY IMAGES

Hỗ trợ cho Đài Loan 12 tỉ USD để mua vũ khí

Theo hãng AFP, đáng chú ý, dự luật bao gồm khoản hỗ trợ 10 tỉ USD để giúp Đài Loan mua vũ khí và thiết bị quân sự trong giai đoạn 2023-2027. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Đài Loan thêm khoản vay 2 tỉ USD để mua vũ khí của Mỹ.

Trang tin Focus Taiwan cho biết luật cũng cho phép xây dựng kho dự trữ khu vực dành cho Đài Loan bao gồm đạn dược và các thiết bị phòng thủ thích hợp khác trị giá tới 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm để sử dụng trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan.

Hồi năm 2020, các quan chức quân sự Mỹ dự báo Bắc Kinh có thể phát động tấn công thu hồi Đài Loan vào năm 2027, theo Focus Taiwan.

Dự luật NDAA yêu cầu Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “ưu tiên và đẩy nhanh việc xử lý các yêu cầu từ Đài Loan theo chương trình bán hàng quân sự cho nước ngoài”.

Bên cạnh đó, dự luật hủy quy định tiêm ngừa vaccine Covid-19 bắt buộc đối với binh sĩ Mỹ, tăng lương thêm 4,6% cho quân nhân và nhân viên của Bộ Quốc phòng Mỹ. Khoảng 3.400 binh sĩ Mỹ được cho giải ngũ vì từ chối tiêm ngừa vaccine Covid-19 kể từ khi quy định trên được áp dụng hồi tháng 8-2021.

Một điều khoản khác trong dự luật phân bổ 800 triệu USD để hỗ trợ an ninh cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo USNI News, dự luật NDAA cấp ngân sách trị giá 32,6 tỉ USD cho hải quân Mỹ để đóng 11 tàu chiến mới, bao gồm ba tàu khu trục lớp Arleigh Burke, hai tàu ngầm lớp Virginia, hai tàu vận chuyển viễn chinh, một khinh hạm lớp Constellation; một tàu đổ bộ lớp San Antonio, một tàu tiếp dầu lớp John Lewis, và một tàu kéo và cứu hộ lớp Navajo.

Ngoài ra, dự luật phân bổ 25 triệu đô la để tiếp tục nghiên cứu và phát triển tên lửa hành trình mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể được phóng từ tàu bề mặt hoặc tàu ngầm.

Dự luật cung cấp thêm ngân sách để phát triển các vũ khí mới và mua các hệ thống vũ khí bao gồm máy bay tiêm kích F-35 do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin sản xuất.

Trong tuyên bố trước khi dự luật được thông qua, Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, nhấn mạnh dự luật NDAA sẽ tăng cường đáng kể quan hệ đối tác an ninh giữa Mỹ và Đài Loan. Dự luật NDAA 2023 cần còn cần Thượng viện Mỹ thông qua trước khi trình lên cho Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

Bắc Kinh kêu gọi Washington “ngừng chơi quân bài Đài Loan”

Trung Quốc từ lâu xem Đài Loan là một phần lãnh thổ đang chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực, nếu cần thiết. Trong năm nay, Bắc Kinh phản đối gay gắt đối với các chuyến thăm của các chính trị gia phương Tây đến Đài Loan. Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn xung quanh Đài Loan để phản ứng chuyến thăm hòn đảo này của Chủ tịch Hạ viện Mỹ - bà Nancy Pelosi hồi tháng 8. Động thái này đẩy căng thẳng Trung – Mỹ xung quanh vấn đề Đài Loan lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Phản ứng trước động thái của Hạ viện Mỹ, hôm 9-12, Bắc Kinh đã kêu gọi Washington xóa bỏ nội dung tiêu cực liên quan Trung Quốc trong dự luật NDAA 2023, và “ngừng chơi quân bài Đài Loan" trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc.

Hãng tin China Daily (Trung Quốc) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh: “Trung Quốc kiên quyết bác bỏ việc Mỹ đưa nội dung tiêu cực liên quan đến Trung Quốc vào dự luật NDAA”.

“Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc và vấn đề Đài Loan hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc” - bà Mao nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” và các quy định trong ba tuyên bố chung Trung-Mỹ.

Bà cũng hối thúc Mỹ ngừng liên lạc quân sự với Đài Loan để không làm tổn hại thêm quan hệ Trung-Mỹ, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết “bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình”.

China Daily cho rằng dự luật NDAA đang gây chia rẽ ở chính trường Mỹ. Tờ nhật báo này cho biết cựu Hạ nghị sĩ Mỹ Ron Paul đã lên tiếng chỉ trích dự luật vì đã tăng thêm hàng chục tỉ USD cho ngân sách chi tiêu quốc phòng trong năm 2023.

“Mục tiêu của dự luật là tiếp tục khiêu khích Nga và Trung Quốc gây chiến, đồng thời làm giàu cho tổ hợp công nghiệp-quân sự”, ông Ron Paul viết trên trang ronpaullibertyreport.com.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm