Haaland để cảm xúc lấn át lí trí khiến nhà đài phải xin lỗi

(PLO)- Tiền đạo Erling Haaland đã không kìm chế được cảm xúc của mình khi buông 1 câu chửi thề ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp lễ đăng quang Premier League của Manchester City.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Erling Haaland đã ăn mừng chức vô địch Premier League đầu tiên của anh tại sân vận động Etihad vào đêm qua và rạng sáng nay 22-5, khi Manchester City đánh bại Chelsea 1-0 và nâng cao chiếc cúp nhưng không phải tất cả đều diễn ra theo kế hoạch.

Tiền đạo 22 tuổi người Na Uy Erling Haaland đã khiến nhà đài Sky Sports (Anh) phải muối mặt xin lỗi ngay lập tức khi anh chửi thề trực tiếp trên TV giữa lễ ăn mừng chức vô địch của Manchester City.

Alvarez ghi bàn duy nhất vào lưới Chelsea giúp ngày đăng quang Premier League của Man City trọn vẹn hơn. ẢNH: MIRROR

Alvarez ghi bàn duy nhất vào lưới Chelsea giúp ngày đăng quang Premier League của Man City trọn vẹn hơn. ẢNH: MIRROR

Đội bóng của Pep Guardiola đã ăn mừng chức vô địch Premier League thứ ba liên tiếp trong trận đấu trên sân nhà Etihad cuối cùng ở mùa này. Sau khi vượt qua Chelsea với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Julian Alvarez, Man City đã được trao chiếc cúp vô địch Premier League “và có cơ hội nâng ly chúc mừng” thành công của mình với những CĐV nhà.

Đó chắc chắn là một ngày đặc biệt đối với Haaland khi anh ăn mừng danh hiệu đầu tiên sau chiến dịch ra mắt ấn tượng ở Anh. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy đã để cảm xúc lấn át lý trí khi thực hiện cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhà đài Sky Sports cùng đồng đội Jack Grealish.

Erling Haaland bất ngờ xuất hiện trong khung hình trực tiếp truyền hình của nhà đài Sky Sports và và ôm lấy Grealish. Sau đó Haaland nói với Grealish: "f***, Anh yêu em, em có biết không?".

Erling Haaland chửi thề ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. ẢNH: MIRROR

Erling Haaland chửi thề ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. ẢNH: MIRROR

Người dẫn chương trình Dave Jones lập tức đưa ra lời xin lỗi vì câu chửi thề của Haaland. Trong khi đó, Jack Grealish có vẻ cũng “chữa cháy” cho người đồng đội Erling Haaland khi chia sẻ cảm nghĩ và ca ngợi cựu sao của Borussia Dortmund này.

"Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời", Jack Grealish nói, "Chúng tôi tập luyện cùng nhau rất nhiều, chúng tôi sống trong cùng một tòa nhà, tôi đã hỗ trợ Erling Haaland một vài lần. Khi bạn có một mối quan hệ như vậy ngoài sân cỏ, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều”.

Erling Haaland đã đóng vai trò then chốt trong thành công của Man City ở mùa giải này và gần như chắc chắn anh sẽ giành được Chiếc giày vàng cho danh hiệu vua phá lưới Premier League. Tiền đạo người Na Uy đã có 36 bàn thắng tại Premier League. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, khi được truyền thông hỏi anh có suy nghĩ gì về mùa giải năm nay, Haaland đã biết tiết chế cảm xúc hơn.

Pep Guardiola, Erling Haaland và Man City ăn mừng chức vô địch Premier League. ẢNH: MIRROR

Pep Guardiola, Erling Haaland và Man City ăn mừng chức vô địch Premier League. ẢNH: MIRROR

Erling Haaland khẳng định: "Đây là những kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ suốt đời. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình và thành thật mà nói, tôi không biết phải nói gì, tôi không định nói gì cả! Thật đặc biệt. Tôi sẽ tận hưởng ngày hôm nay.

Đây là một khoảnh khắc thật đặc biệt với chiếc cúp và tất cả các cầu thủ và toàn thể câu lạc bộ. Nếu không có câu lạc bộ và các đồng đội của tôi, điều đó sẽ không thể xảy ra. Thật tuyệt vời”.

Erling Haaland nói thêm: "Mùa giải đầu tiên, 36 bàn thắng cho đến nay, danh hiệu Premier League và hai trận chung kết còn lại, một khởi đầu không tồi."

Erling Haaland và các đồng đội ở Man City tiếp tục hướng đến mùa giải đặc biệt nhất lịch sử với cá nhân họ nói riêng và CLB nói chung. Man City đang có cơ hội giành cú ăn ba lịch sử gồm Champions League, Premier League, FA Cup mà chỉ có Manchester United là đội bóng Anh duy nhất làm được đến lúc này.

Phòng thay đồ rộn tiếng cười của Man City trong lễ ăn mừng danh hiệu Premier League. ẢNH: MIRROR

Phòng thay đồ rộn tiếng cười của Man City trong lễ ăn mừng danh hiệu Premier League. ẢNH: MIRROR

Manchester City sẽ đối đầu với kình địch Manchester United trong trận chung kết FA Cup trên sân Wembley vào ngày 3-6. Sau đó, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ tìm kiếm chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử đội chủ sân Etihad bằng trận chung kết với Inter Milan tại Istanbul ngày 11-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm