Haaland không ghi nổi 60 bàn ở giải hạng ba nước Anh

(PLO)- Theo cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson, dư luận đang thổi phồng tài năng của tiền đạo Man City Erling Haaland và anh sẽ không ghi được nhiều bàn thắng như vậy ở giải hạng ba nước Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Haaland sẽ không ghi được 60 bàn một mùa nếu xuống giải hạng ba. Tôi từng làm HLV ở đó với CLB Walsall. Nếu Haaland không nhận được trên 6% bóng mỗi trận, anh ấy sẽ không làm được chuyện gì" - Paul Merson khẳng định, với dụng ý rằng tiền đạo người Na Uy ghi nhiều bàn vì có nguồn cung cấp bóng dồi dào từ những đồng đội đẳng cấp ở Man City.

Cựu tiền vệ của Arsenal cho rằng dư luận đang nói quá nhiều về Haaland, từ khả năng dứt điểm, di chuyển cho đến sức mạnh thể chất. Tuy nhiên, Merson cho rằng, việc nhận bóng vẫn là vấn đề mấu chốt. Đây cũng là điểm yếu để các đối thủ khai thác nhằm vô hiệu hóa Haaland.

Từ khi chuyển đến Man City hè này, Haaland đã ghi 22 bàn sau 15 trận trên mọi đấu trường. Anh dẫn đầu hai cuộc đua Vua phá lưới ở Ngoại hạng Anh với 15 bàn và Champions League với năm bàn.

Paul Merson tiết lộ người ta đang thổi phồng tài năng của Haaland. Ảnh: GETTY.

Paul Merson tiết lộ người ta đang thổi phồng tài năng của Haaland. Ảnh: GETTY.

Theo dự báo của các chuyên gia bóng đá châu Âu, nếu duy trì tỷ lệ lập công hiện nay, Haaland có thể ghi đến 80 bàn mùa 2022-2023 - bỏ xa kỷ lục 73 bàn của Lionel Messi mùa 2011-2012.

Mới đây, Haaland cũng góp hai bàn khi Man City hạ Brighton 3-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Trực diện, nhanh và mạnh mẽ hơn là mục tiêu mà HLV Pep Guardiola và Man City hướng đến khi chi 63 triệu USD rước Haaland về từ Dortmund hè vừa qua.

Và trung phong người Na Uy tiếp tục chứng tỏ anh đáp ứng mục tiêu ấy một cách hoàn hảo trong tình huống mở tỷ số ở phút 22 trận thắng Brighton. Đó là pha làm bàn hội tụ đủ cả ba yếu tố kể trên.

Tiền đạo người Na Uy mạnh mẽ ghi bàn mở điểm cho Man City trong trận thắng Brighton 3-1. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Na Uy mạnh mẽ ghi bàn mở điểm cho Man City trong trận thắng Brighton 3-1. Ảnh: GETTY.

Từ cú phát bóng dài bổng của thủ môn Ederson, Haaland di chuyển thông minh và tăng tốc phá bẫy việt vị, dùng ngực đỡ trái bóng vừa đập đất nẩy lên đồng thời loại luôn Robert Sanchez - thủ môn khách băng ra hòng bắt bài. Trên đà băng xuống, tiền đạo Man City tì đè ngã luôn cả trung vệ Adam Webster, rồi dễ dàng kết thúc chéo góc vào cầu môn bỏ trống.

Với pha làm bàn kể trên, Haaland là cầu thủ Man City đầu tiên ghi bàn liền 7 trận sân nhà trên mọi đấu trường từ sau Sergio Aguero hồi tháng 2-2018. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh mùa này, đây là bàn thứ 16 của tiền đạo Na Uy, chiếm hai phần ba tổng số bàn đội ghi được - 24 bàn.

Man City mới đá 11 trận mùa này, nhưng Haaland đã vượt thành tích 15 bàn của Kevin de Bruyne - người ghi bàn nhiều nhất đội tại Ngoại hạng Anh trong cả mùa trước. HLV Pep Guardiola, người từng dẫn dắt Messi, Robert Lewandowski và Sergio Aguero, cũng hết lời ca ngợi Haaland và xem anh là một trong những tiền đạo hay nhất ông từng làm việc.

Haaland đã ghi 22 bàn sau 15 trận cho Man xanh trên mọi đấu trường tính từ đầu mùa. Ảnh: GETTY.

Haaland đã ghi 22 bàn sau 15 trận cho Man xanh trên mọi đấu trường tính từ đầu mùa. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân Tây Ban Nha cũng đề cao khả năng hiểu ý chiến thuật nhanh của cựu cầu thủ Dortmund. "Ở cùng độ tuổi 22, không cầu thủ nào hay hơn Haaland. Các con số tự nói lên điều đó" - Pep Guardiola nhấn mạnh.

Trước khi tỏa sáng ở Man City, Haaland đã ghi 29 bàn trong 27 trận cho Salzburg và 86 bàn trong 89 trận cho Dortmund. Anh cũng có 21 bàn trong 23 trận chơi cho tuyển Na Uy. Liverpool và Bournemouth là hai đội hiếm hoi chưa lọt lưới khi đối đầu với Haaland mùa này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm