Hai du khách Anh bị sát hại dã man tại Thái Lan

Trước đó, vào rạng sáng ngày 15/9, thi thể của 2 du khách người Anh là David Miller (24 tuổi) cùng Hanah Witheridge (23 tuổi) đã được tìm thấy bên bãi biển Koh Tao, sau khi cặp đôi này tham dự một bữa tiệc tại hòn đảo thanh bình này.

 - 1

Khu vực phát hiện thi thể của 2 nạn nhân

Công bố kết quả khám nghiệm tử thi

Kết quả khám nghiệm tử thi được công bố vào ngày hôm nay 17/9 cho thấy Miller đã bị đánh mạnh nhiều lần lên đầu và bị chết đuối. Đại tá Pornchai Sutheerakune, Viện pháp y Thái Lan cho biết đã phát hiện nước ở trong phổi của nạn nhân, và cơ thể có dấu hiệu bị kéo đi với những với thương ở phía sau tay. Trong khi đó, khám nghiệm tử thi của nạn nhân nữ Witheridge, cho thấy nạn nhân bị thương ở đầu và có bằng chứng liên quan tới quan hệ tình dục trước khi nạn nhân qua đời. Tuy nhiên ông Pornchai cho biết kết quả khám nghiệm không chỉ ra rằng nạn nhân đã bị cưỡng bức.

 - 2

Cảnh sát thẩm vấn khách du lịch người Anh Christopher Alan Ware (phải)

Theo báo cáo điều tra ban đầu, nạn nhân đã bị giết bởi một chiếc cuốc tìm thấy gần hiện trường, tuy nhiên các chuyên gia cho biết hiện chưa thể xác định được loại vũ khí dùng trong vụ giết người này mà chỉ biết rằng đó là một vật cùn. Trong khi đó, thời gian 2 du khách này tử vong cũng chưa được xác định vì cơ quan chức năng đã đông lạnh xác của nạn nhân trước khi gửi tới phòng khám nghiệm.

Hiện các nhà điều tra đang chờ kết quả xét nghiệm ADN của một sợi tóc vàng được tìm thấy trong tay của Witheridge và tinh trùng trong cơ quan sinh dục của nữ nạn nhân. Dự kiến kết quả xét nghiệm này sẽ được công bố sau 24 tức ngày 18/9.

Xuất hiện các nghi phạm của vụ giết người

Kết quả khám nghiệm tử thi được đưa ra trong bối cảnh, cảnh sát Thái Lan đang thẩm vấn công dân người Anh Christopher Alan Ware khi phát hiện người đàn ông này có một vết thương ở tay phải, tuy nhiên các bác sĩ sẽ phải xác định xem đây là vết thương cũ hay mới.

 - 3

Nghi phạm người châu Á được ghi lại từ camera của quán bar gần hiện trường

Trước đó vào ngày 16/9, Alan đã bị cảnh sát chặn lại tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi khi chuẩn bị trở về London cùng anh trai. Alan Ware cũng là người đã ở cùng phòng với David Miller tại Koh Tao.

Phản ứng trước vụ việc trên Đại sứ quán Anh cam kết sẽ hỗ trợ cảnh sát Thái Lan trong quá trình điều tra bất cứ nghi phạm người Anh nào.

Về phần mình tân Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Chan khẳng định vụ việc đã làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh đất nước, và cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan cũng đã công bố hình ảnh của một kẻ tình nghi người châu Á. Hình ảnh được ghi lại từ camera của một quán bar cho thấy người đàn ông gốc Á này đã đi lại gần hiện trường. Theo đó, nghi phạm mặc một chiếc quần short, đi bộ vào lúc 4h sáng về phía đoạn đường mà Miller và Witheridge đã đi trước khi bị giết hại. Cảnh sát cho biết, người đàn ông này đã quay trở lại vào 50 phút sau đó, với thái độ vội vã đáng nghi ngờ.

 - 4

Chiếc cuốc dính máu được tìm thấy cách không xa thi thể của 2 nạn nhân

Căn cứ vào đoạn video trên, cảnh sát đang tập trung điều tra các lao động nhập cư trên hòn đảo này. 6 lao động người Myanmar làm việc gần khu du lịch đã bị bắt và thẩm vấn, tuy nhiên những người này đã được thả ra sau đó sau khi có chứng cứ ngoại phạm. Trong khi đó một nhóm nhân viên quán bar gần nơi xảy ra vụ giết người cũng đang được tra hỏi.

Cảnh sát Thái Lan trong ngày 16/9 tuyên bố, thủ phạm của vụ giết người khó có thể rời khởi hòn đảo sau khi gây án do thời tiết trên đảo xấu và lệnh cấm tất cả tàu thuyền rời khỏi đây.

Chân dung của cặp đôi bị giết hại

Trước đó, rạng sáng ngày 15/9 thi thể của David Miller và Hannah Witheridge đã được tìm thấy trong tình trạng trần trụi với những vết thương trên đầu tại một bãi đá trên hòn đảo Koh Tao. Một chiếc cuốc dính máu cũng được phát hiện gần khu vực xảy ra án mạng.

Theo gia đình của Hannah Witheridge, cô đã tới đây du lịch cùng 3 người bạn gái vào hôm 12/9 vừa qua, trước khi trở về nước để hoàn thành tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ tại đại học Essex. Bạn bè nhận định Hannah: “Là một cô gái thông minh, xinh đẹp và đáng yêu. Cô ấy là người vị tha, quan tâm tới người khác.”

Trong khi đó gia đình của David Miller cho biết anh tới Thái Lan du lịch cùng bạn bè vào ngày 25/8, sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư dân dụng và cấu trúc tại Đại học Leeds. Miller được mô tả là người: “chăm chỉ, vui tươi, chu đáo. Được gia đình và bạn bè yêu mến.”

Vụ giết người dã man này được coi là một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp du lịch tại Thái Lan vốn đã sụt giảm mạnh trong năm qua do bất ổn chính trị, trong bối cảnh chính quyền quân sự tuyên bố sẽ vực dậy lại ngành công nghiệp này.

Theo Nguyễn Nhung/khampha

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm