Hai ngòi nổ có tầm ảnh hưởng nhất

Trong khi Safiq Rahim vừa trở lại sau chấn thương đã thi đấu với phong độ ngày càng cao thì Văn Quyết đến nay vẫn chưa có bàn thắng nào nhưng lại được Malaysia đánh giá là tiền vệ quái nhất của Việt Nam.

Số 8 Malaysia là ông vua chuyền bóng

Safiq Rahim được xem là linh hồn của đội Malaysia mà đội tuyển Việt Nam phải chú ý trong trận bán kết lượt đi đêm nay.

Bốn năm trước ở tuổi 23, Safiq Rahim đã là tiền vệ chủ lực chơi rất chững chạc trong thành phần đội tuyển Malaysia thắng Việt Nam 2-0 trên sân Bukit Jalil (sau đó vào chung kết thắng Indonesia và Malaysia vô địch). Safiq Rahim là cầu thủ của đội đương kim vô địch quốc gia Darul Takzim (trước đó là đội trưởng CLB Selangor). Safiq Rahim tuy mới bình phục chấn thương đầu gối nhưng đã chơi rất hay, nổi bật trong hai trận vòng bảng thua Thái Lan 2-3 và thắng chủ nhà Singapore 3-1. Anh còn được xem là một chuyên gia sút phạt có cái nhìn bao quát trận đấu và xử lý bóng rất tinh tế.

Chính HLV Kiatisak của Thái Lan sau trận thắng khó khăn phải lội ngược dòng trước Malaysia đã phải thừa nhận Malaysia là một tập thể có tinh thần chiến đấu cao, trong đó nổi bật nhất là tiền vệ số 8. Kiatisak ca ngợi lối chơi của Safiq Rahim rất hiện đại và khôn ngoan, đặc biệt là những quả chuyền khe chết người.

Trong ba trận vòng bảng Safiq Rahim đã ghi hai bàn (một phạt đền) cộng thêm 114 đường chuyền đạt độ chính xác 82%. Từ đó Safiq Rahim đã được đề cử giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cùng ghi hai bàn còn có Adisak Kraisonit, Cheryl Chappuis của Thái Lan và Lê Công Vinh, Vũ Minh Tuấn của Việt Nam.

Safiq Rahim (trái) được mệnh danh là ông vua chuyền bóng. Ảnh: GETTY IMAGES. Còn Văn Quyết là cầu thủ số 10 tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Ảnh: CTV

Số 10 của Việt Nam là cầu thủ ẩn chứa nhiều hiểm họa

Đó không phải là nhận định của giới truyền thông mà là từ ban huấn luyện đội Malaysia khi xem băng hình cùng các dữ liệu của “do thám” trực tiếp gửi đến sân Mỹ Đình quan sát vòng bảng.

Văn Quyết chơi rất hay trong trận hòa Indonesia và là cầu thủ khiến hàng thủ đội này mệt mỏi nhất. Tuy nhiên, sang trận gặp Lào và Philippines thì Quyết lại thi đấu dưới sức mình nhưng vẫn là cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ của HLV Miura.

Số 10 của Việt Nam từng chơi rất sáng tạo trong trận giao hữu thắng Malaysia 3-1 và có góp công vào bàn thắng từ chấm 11 m. Tuy nhiên, Quyết khác với Safiq Rahim ở chỗ số 8 của Malaysia chơi như một ông chủ ở giữa sân và mang tính đồng đội cao hơn. Còn Văn Quyết thì thuộc mẫu cầu thủ thích tạo nên sự đột biến từ những pha qua người, đột phá trong phạm vi hẹp.

Văn Quyết đến nay vẫn chưa có bàn thắng nào nhưng không có nghĩa anh không biết ghi bàn. Nói như nhiều người là Quyết thiếu một chút may mắn trong các tình huống xử lý và ông Miura hy vọng Quyết sẽ bùng nổ trong trận đấu mà ông rất kỳ vọng ở Quyết.

Nhiều người vẫn thích Quyết được thi đấu lùi về phía sau trong vai trò của một hộ công hoặc một tiền vệ biên có khuynh hướng cầm bóng vào trung lộ hơn là vị trí anh đang được trao. Quyết có khả năng đột phá trong phạm vi hẹp nhưng lại không thuộc mẫu có thể tự xoay trở trong thế bị những trung vệ to cao áp sát sau lưng.

Hy vọng trong trận quyết đấu quan trọng này, Văn Quyết sẽ trở lại với chính mình gắn với những bàn thắng độc mang dấu ấn của một số 10 từng tạo ra sự khác biệt trên sân.

Malaysia có chín cầu thủ đá nước ngoài

Từ năm 2011 đến nay Malaysia đã “xuất khẩu” được chín cầu thủ đi đá thuê. Nổi bật nhất là tiền vệ Nazmi Mansor đến thi đấu tại Bồ Đào Nha, tiền vệ Irfan Fazail và hậu vệ Fadhli Shas qua Slovakia. Ở châu Á thì có tiền vệ Wan Zack Haikal và hậu vệ Nazirul Naim đến Nhật. Còn trong khu vực Đông Nam Á, tiền đạo Safee Sali từng gia nhập làng bóng Indonesia cùng hậu vệ Chun Keng Hong; riêng thủ môn Amir Khata và hậu vệ Suhaidi Akmal được CLB Thái Lan mời thi đấu ở Thai-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm