Hải Phòng đón hơn 125 nghìn khách du lịch trong dịp Tết

(PLO)- Theo thống kê, dịp Tết này, Hải Phòng đón khoảng 125.800 lượt khách du lịch, tăng 46% so với dịp Tết Quý Mão 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-2, trao đổi với PLO, đại diện Sở Du lịch Hải Phòng cho biết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết), địa phương đón và phục vụ khoảng 125.800 lượt khách du lịch đến thành phố, tăng 46% so với Tết Quý Mão 2023.

Trong đó, có khoảng 16.800 lượt khách quốc tế (tăng 64%) và 107.200 lượt khách nội địa.

Sở Du lịch Hải Phòng đánh giá số lượt khách đến Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng tương đối cao so với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

hai-phong-don-hon-125-nghin-khach-du-lich-trong-dip-tet-1.jpg
Du khách tham quan, chụp ảnh tại vườn hoa trung tâm thành phố Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Sơn

Trong khi đó, các quận huyện đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống hấp dẫn mới, lạ tại các di tích, công trình văn hóa và điểm du lịch.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa các chương trình khuyến mại, hoạt động đón Tết đặc sắc phục vụ du khách.

Đại diện lãnh đạo huyện Cát Hải cho biết trong dịp Tết, địa phương đón hơn 23.000 lượt khách du lịch (tăng 211% so với dịp Tết Nguyên đán 2023), trong đó hơn 10.400 khách quốc tế.

Mùa đông nói chung và dịp Tết Nguyên đán nói riêng, địa phương này đón lượng khách nước ngoài (chủ yếu khách châu Âu) tăng tương đối cao.

Khách du lịch quốc tế đến Cát Bà trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Ngọc Sơn
Khách du lịch quốc tế đến Cát Bà trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Ngọc Sơn

Nguyên nhân do khách nước ngoài không ăn Tết truyền thống theo âm lịch như Việt Nam. Họ không ngại thời tiết lạnh của miền Bắc và thích sự yên tĩnh, hoang sơ khi tham quan, ngủ trên vịnh. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du thuyền ngủ, nghỉ trên vịnh Lan Hạ thường xuyên trong tình trạng cháy phòng.

Còn tại Đồ Sơn, lãnh đạo địa phương cho biết lượng khách trong dịp Tết này cũng tăng cao, chủ yếu đến các điểm du lịch văn hóa, tâm linh và xem các lễ hội đầu năm. Trong đó, có một bộ phận khách nước ngoài (chủ yếu Hàn Quốc) đến chơi golf dịp Tết.

Dự kiến trong tháng Giêng, lượng khách du lịch đến Đồ Sơn còn tăng do tâm lý người dân địa phương và các tỉnh lân cận đến các di tích lịch sử văn hóa, tâm linh du xuân, trẩy hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm