Hai thanh niên xuống tay sát hại lái xe ôm rồi bỏ trốn

Ngày 29-7, công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang truy tìm thủ phạm chém trọng thương ông Lê Viết Trình (66 tuổi, ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương).

Ba ngày trước, ông Trình đứng chờ khách tại khu vực ngã ba Voi (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) có 2 thanh niên bước từ xe buýt xuống yêu cầu chở về suối nước nóng xã Quảng Yên. Đến đoạn đường vắng, vị khách ngồi sau xe bất ngờ dùng dùi cui điện dí vào người chủ xe Trình. Hung thủ còn dùng lưỡi lê đâm liên tiếp cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

"Sau khi gây án, hai thanh niên đã cướp xe máy của nạn nhân rồi trốn chạy", ông Lê Quang Thùy, trưởng công an xã Quảng Yên nói.

30 phút sau khi vụ án xảy ra, người đi đường phát hiện sự việc đã báo cáo công an, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. 

Sau ba ngày điều trị, ông Trình đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn rất yếu.
Sau ba ngày điều trị, ông Trình đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn rất yếu.Ảnh: Duy Cảnh

Bác sỹ Hà Đình Thùy, người trực tiếp cấp cứu cho tài xế Trình, cho biết, ông lão 66 tuổi nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết thương hở do bị chém, đa vết thương trên cơ thể.

"Nặng nhất là hai vết thương thấu ngực phải và thấu bụng. Sau ba ngày điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi và điều trị tích cực", bác sĩ Thùy nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm