Triệt phá nhóm tấn công xe ôm cướp tài sản

Theo điều tra ban đầu, Hải nhờ Tiền, Tài cùng đi cướp tài sản để kiếm tiền đi xin việc. Sau đó các đối tượng này chở nhau đi tìm các tài xế xe ôm với mục đích đánh và cướp tài sản.

Tiền, Tài (từ trái sang phải). Ảnh: N.ĐỨC

Nhóm này chuẩn bị bình xịt hơi cay, dao, mã tấu và băng keo để gây án. Để thực hiện hành vi, Tiền chở Hải đến thị xã Đồng Xoài để thuê xe ôm. Còn Tiền, Tài thì chạy xe về đứng trong lô cao su thuộc xã Tân Lập đứng đợi “con mồi”. Khi anh Nguyễn Tiến Lãi (hành nghề xe ôm) chở Hải đến khu vực lô cao su, Hải giả vờ trả tiền xe ôm rồi yêu cầu anh Lãi thối lại tiền dư. Tiếp đó, Tiền đưa bình xịt hơi cay cho Hải xịt vào mặt anh Lãi. Anh Lãi bỏ chạy, kêu cứu. Thấy vậy, nhóm này đuổi theo dùng cây đánh nạn nhân, rồi dùng dao, mã tấu khống chế anh Lãi. Hải tiếp tục lấy băng keo trói tay, chân anh Lãi. Hải và đồng phạm cướp xe máy, hơn 1 triệu đồng, điện thoại của tài xế xe ôm rồi bỏ trốn. Anh Lãi được người dân phát hiện trong tình trạng bị trói chân tay nên giải cứu và trình báo công an. Ngay sau đó cơ quan điều tra thành lập chuyên án để truy bắt. Sau hơn một tháng điều tra, công an bắt được Tiền, Tài, còn Hải bỏ trốn ra tỉnh Nam Định và bị Công an huyện Vụ Bản, Nam Định bắt giữ.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm