Hầm chui 118 tỉ đồng của Đà Nẵng chính thức thông xe

Đúng 15 giờ 45 ngày 30-10, một nhánh hầm chui Điện Biên Phủ chính thức thông xe. Từng dòng phương tiện hỗn hợp nối nhau lưu thông qua hầm, chấm dứt những ngày ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại đây.

Đúng 15 giờ 45 ngày 30-10, hầm chui Điện Biên Phủ thông xe. Ảnh: Tấn Việt

Khoảng 20 phút sau, nhánh còn lại của hầm chui cũng thông xe, kết nối giao thông thông suốt Điện Biên Phủ - Lê Duẩn.

Làn đường ưu tiên cho buýt nhanh BRT sẽ tiếp tục được thi công, hoàn thành sau APEC. Ảnh: Tấn Việt

Lực lượng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) túc trực cùng Thanh tra giao thông (Sở GTVT) hướng dẫn giao thông, phân luồng phương tiện vào hầm.

Lực lượng thanh tra giao thông túc trực từ trước đó để hướng dẫn giao thông. Ảnh: Tấn Việt

Trước đó, theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, công trình phải thông xe vào ngày 30-10. Sau khi Tuần lễ cấp cao APEC kết thúc, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện phần cảnh quan. Đặc biệt, phần đường ưu tiên cho xe buýt nhanh (BRT) hiện vẫn ngổn ngang đất đá phải gấp rút hoàn thành.

Từng dòng phương tiện lưu thông êm thuận qua hầm chui. Ảnh: Tấn Việt

Dự án hầm chui Điện Biên Phủ được khởi công ngày 29-12-2016. Thời gian hoàn thành theo yêu cầu hợp đồng là tháng 12-2017.

Mỗi nhánh hầm chui được thiết kế hai làn xe cùng hệ thống đèn chiếu sáng tiêu chuẩn. Ảnh: Tấn Việt

Sau đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu nhà thầu phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 2-9-2017. Sau nhiều lần gia hạn tiến độ từ ngày 2-9 lên ngày 30-9, rồi ngày 15-10, đến nay công trình mới chính thức thông xe.

Hoàn thiện phần cảnh quan, cây cối dọc theo thành hầm. Ảnh: Tấn Việt

Dự án có tổng vốn đầu tư 118,3 tỉ đồng, do Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm đơn vị điều hành.

Hoàn thiện những nước sơn cuối cùng trong hầm kín. Ảnh: Tấn Việt

Chiều dài tuyến xây dựng hầm chui là 432 m. Trong đó hầm kín dài 80 m, hầm hở dài 180 m và chiều dài đường dẫn 172 m. Bề mặt hầm chui về sau sẽ là làn đường ưu tiên cho hệ thống xe buýt BRT Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Dải phân cách dẫn xuống hầm được hoàn thiện vào chiều nay. Ảnh: Tấn Việt

Đây cũng là công trình lớn cuối cùng của Đà Nẵng kịp hoàn thành phục vụ APEC. Theo lịch công tác của UBND TP Đà Nẵng, sáng 1-11 tới, lễ khánh thành hầm chui sẽ chính diễn ra với sự có mặt của lãnh đạo TP.

Hầm chui Điện Biên Phủ hoàn thành, xóa nỗi lo ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Ảnh: Tấn Việt

Vào đúng thời điểm thông hầm cho các phương tiện giao thông lưu thông thì trời đổ mưa tầm tã. Sau đó trời bắt đầu tạnh và dòng người nối đuôi nhau lưu thông trên trục đường huyết mạch Điện Biên Phủ dẫn về trung tâm TP. Ảnh: Tấn Việt

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm