Hàng chục ngàn thí sinh thi lại đánh giá năng lực đợt 2 của ĐHQG TP.HCM

(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra đồng loạt tại 4 tỉnh/thành với 39 điểm thi. Thí sinh bắt đầu làm bài từ 8 giờ 30 và kéo dài trong 150 phút. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 28-5, khoảng 43.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đây là kỳ thi dành cho những em học lớp 12 hoặc thí sinh tự do lấy kết quả xét tuyển vào các trường Đại học - Cao đẳng (ĐH-CĐ) năm 2023. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong các phương thức xét tuyển nên hầu hết thí sinh tham gia kỳ thi trong tâm thế thoải mái, vui vẻ.

Thí sinh sẽ có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30 để làm thủ tục và sẽ bắt đầu làm bài từ 8 giờ 30 đến 11 giờ.

Các em sẽ làm một bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút.

Đề có ba phần, chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH của thí sinh, gồm 40 câu về sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; 30 câu về Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; 50 câu giải quyết vấn đề liên quan về lĩnh vực hóa, lý, sinh, địa, lịch sử, chính trị và xã hội.

Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm. Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi.

Nhiều thí sinh phấn khởi đến điểm thi từ rất sớm tại Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: ĐHQG

Nhiều thí sinh phấn khởi đến điểm thi từ rất sớm tại Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: ĐHQG

Theo thông tin của ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi đợt 2 này diễn ra cùng lúc tại tại 18 cụm thi, 39 điểm thi ở 4 tỉnh/thành, gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang.

Đáng chú ý, trong tổng số thí sinh đăng ký đợt 2, có hơn một nửa số thí sinh đã dự thi ở đợt 1 vì theo quy định, thí sinh được dự thi cả hai đợt, đợt nào điểm cao hơn sẽ được sử dụng xét tuyển.

Được biết, qua thống kê, hiện đã có 97 đơn vị đăng ký sử dụng kết quả thi này để xét tuyển năm 2023. Trong đó có 90 cơ sở ĐH, còn lại là CĐ. Trong đó có 66 đơn vị tham gia hệ thống xét tuyển chung với gần 1.600 ngành học.

Chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này năm nay tại ĐH Quốc gia TP.HCM chiếm tối đa 45% tổng chỉ tiêu và với các cơ sở đào tạo khác chiếm từ 5-20%.

Riêng ở kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM vừa qua có hơn 88.000 thí sinh dự thi. Điểm trung bình của thí sinh là 639,2 điểm, có 152 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.091 điểm và thấp nhất là 238 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm